Đưa 'đảo xanh' Cát Bà trở thành 'điểm hẹn bốn mùa'

Với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) đặt mục tiêu xây dựng Cát Bà trở thành 'đảo xanh', 'điểm hẹn bốn mùa' và đặt mục tiêu đón trên 4,7 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu du lịch Cát Bà (đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đón hơn 30.500 lượt khách du lịch; trong đó, gần một nửa là khách quốc tế. Các tuyến, điểm tham quan, lưu trú trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, như: tour trải nghiệm rừng quốc gia Cát Bà, cung đường xuyên đảo, làng chài Việt Hải… là những điểm đến yêu thích của du khách, nhất là khách du lịch quốc tế.

Chị Artrid Reichert, du khách từ Paraguay đã có kỳ nghỉ thú vị tại Cát Bà và đặc biệt ấn tượng với phong cảnh nơi đây. "Cát Bà rất đẹp, đồ ăn ngon và hành trình khám phá Cát Bà rất thú vị. Bãi biển ở đây cũng rất đẹp. Cơ sở lưu trú sang trọng và mọi người đều nồng nhiệt chào đón tôi. Khi quay về Paraguay, tôi sẽ giới thiệu Cát Bà đến với bạn bè, người thân", chị Artrid Reichert chia sẻ.

Khách quốc tế thích thú đạp xe khám phá làng chài Việt Hải (quần đảo Cát Bà, Hải Phòng).

Khách quốc tế thích thú đạp xe khám phá làng chài Việt Hải (quần đảo Cát Bà, Hải Phòng).

Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2004) và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt về danh lam thắng cảnh vào năm 2013. Đặc biệt, tháng 9/2023, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam.

Với những tiềm năng đó, thời gian qua, du khách, đặc biệt là khách quốc tế đến Cát Bà ngày càng tăng cao. Năm 2025, khu du lịch Cát Bà đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng hơn 23% so với năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt. Tuy nhiên, du lịch Cát Bà vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất phục vụ du khách. Tình trạng ùn tắc giao thông, du khách phải chờ hàng tiếng đồng hồ để qua phà ra đảo vẫn diễn ra vào mùa cao điểm.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Cát Bà, những năm gần đây, nhiều tour, tuyến du lịch, nhiều dịch vụ mới được mở, thêm nhiều phương thức ra đảo cho khách lựa chọn, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. "Chúng tôi đề xuất chính quyền địa phương tăng cường đầu tư bến bãi và giao thông, cơ sở hạ tầng, phục vụ khách du lịch đáp ứng được lượng khách du lịch ra Cát Bà theo dự đoán sẽ tăng cao trong những năm tới", Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Cát Bà nhấn mạnh.

Du thuyền trên vịnh Lan Hạ là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Cát Bà.

Du thuyền trên vịnh Lan Hạ là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Cát Bà.

Năm 2026, đặc khu Cát Hải đặt mục tiêu thu hút trên 4,7 triệu lượt khách du lịch đến Cát Bà; xóa bỏ tính thời vụ trong du lịch với định hướng đưa Cát Bà trở thành “Điểm hẹn bốn mùa”. Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải cho biết, địa phương nhận thức rõ những hạn chế và có các giải pháp khắc phục, như: tổ chức các sự kiện quy mô lớn, các giải chạy marathon, các tuần văn hóa thể thao, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm, trekking xuyên rừng quốc gia... nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

"UBND đặc khu Cát Hải tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận quần đảo Cát Bà là khu du lịch quốc gia. Đây là một trong những chiến lược phát triển du lịch của thành phố cũng như của đặc khu Cát Hải, tạo tiền đề cho phát triển du lịch bền vững", ông Phạm Trí Tuyến nói.

Đặc khu Cát Hải công bố điểm du lịch cộng đồng Việt Hải và thí điểm mô hình chuyển đổi xanh tại đây.

Đặc khu Cát Hải công bố điểm du lịch cộng đồng Việt Hải và thí điểm mô hình chuyển đổi xanh tại đây.

Vừa qua, đặc khu Cát Hải đã công bố làng chài Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng và thí điểm thực hiện chuyển đổi xanh giai đoạn 2025 – 2030. Cùng với việc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp du lịch để phát triển các khu vui chơi, điểm du lịch đẳng cấp, đặc khu Cát Hải và TP Hải Phòng cũng nhận thức rõ việc giữ gìn “màu xanh” chính là yếu tố cốt lõi để thu hút du khách lâu dài, tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn của đảo Cát Bà.

Đặc khu đã tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát rác thải nhựa trên vịnh, khuyến khích các cơ sở lưu trú, tàu du lịch chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, hạn chế phát thải. Nhiều tour du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên được chú trọng phát triển, vừa tạo sinh kế cho người dân địa phương, vừa nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho du khách.

"Đảo xanh" Cát Bà ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Xuân Thủy)

"Đảo xanh" Cát Bà ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Xuân Thủy)

Ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải cho biết: Du lịch xanh, du lịch bền vững không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược của Cát Bà trong bối cảnh lượng khách ngày càng tăng. Đặc khu Cát Hải sẽ tập trung phát triển du lịch xanh, đảm bảo tạo môi trường du lịch xanh, an toàn, thân thiện với du khách khi đến với quần đảo Cát Bà. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, theo hướng hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái rừng - biển tự nhiên của quần đảo.

Với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững cùng sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, “đảo xanh” Cát Bà đang ngày càng khẳng định sức hút đối với du khách, trở thành “điểm hẹn bốn mùa” hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/dua-dao-xanh-cat-ba-tro-thanh-diem-hen-bon-mua-post1261775.vov