Du lịch - Văn hóa song hành phát triển

Năm 2025 ghi dấu bước phát triển ấn tượng của du lịch Tuyên Quang khi liên tiếp được vinh danh trên các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, lượng khách tăng mạnh, thương hiệu điểm đến ngày càng được khẳng định. Trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xung quanh những kết quả nổi bật, định hướng chiến lược và cách làm mới nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phóng viên: Năm 2025 có thể nói là năm thành công đối với du lịch của tỉnh khi chúng ta có được nhiều danh hiệu lớn và thu hút khách du lịch vượt mục tiêu đề ra. Xin đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật của du lịch Tuyên Quang trong năm qua?

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc: Dấu ấn nổi bật nhất chính là việc tỉnh đã từng bước khẳng định thương hiệu du lịch lịch sử văn hóa - sinh thái - lễ hội. Du lịch Tuyên Quang liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng giải thưởng du lịch trong nước và quốc tế. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn là điểm đến văn hóa hàng đầu Châu Á và điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới; thôn Lô Lô Chải là “Làng văn hóa du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới”; Khu du lịch sinh thái Panhou Retreat là “Khu du lịch sinh thái hàng đầu Châu Á”; Cụm homestay thôn Tha, phường Hà Giang 1 giải thưởng ASEAN về lĩnh vực du lịch cộng đồng; Khu du lịch H’mong village giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN, “Khách sạn xanh tốt nhất” Du lịch Việt Nam; Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ (xã Mèo Vạc) là “Điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu” du lịch Việt Nam… Năm 2025, khách du lịch đến với tỉnh đạt gần 4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 540.000 lượt tăng 34% so với năm 2024.

Điều quan trọng hơn là du lịch Tuyên Quang đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và tư duy làm du lịch. Tỉnh không chỉ chú trọng tăng số lượng khách mà tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Qua đó, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội trường - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Hội trường - Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình.

Phóng viên: Để đạt được những thành quả này, tỉnh ta đã có những cách làm như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc: Để có được những thành tựu đó, Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu xây dựng sản phẩm, đầu tư hạ tầng đến xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong phát triển du lịch giữa nhà quản lý - nhà doanh nghiệp - cộng đồng - du khách.

Từ đó hình ảnh du lịch Tuyên Quang trong năm 2025 ngày càng đặc sắc, thân thiện, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Tuyên Quang không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mà còn là điểm đến giàu bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và con người mến khách.

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm phát triển và đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 6 triệu lượt khách. Xin đồng chí cho biết, trong năm 2026, ngành du lịch hướng tới những mục tiêu gì?

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc: Bước sang năm 2026 - năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đón 4,1 triệu lượt khách, trong đó hơn 600.000 lượt khách quốc tế. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì, khẳng định chất lượng các sản phẩm, thương hiệu du lịch đã có. Đồng thời, phát triển thêm các thương hiệu du lịch mới của tỉnh, qua đó có thể thu hút hơn nữa lượng khách đến Tuyên Quang trong năm 2026.

Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân hãy tiếp tục là một “đại sứ du lịch” thân thiện, mến khách; mỗi doanh nghiệp hãy không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ chữ tín, lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo cho sự phát triển.

Phóng viên: Với các mục tiêu đó, xin đồng chí cho biết Sở sẽ tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai những cách làm mới cho du lịch tỉnh nhà ra sao?

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc: Tuyên Quang cần một cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ và dài hạn, trong đó tập trung vào những nhóm giải pháp then chốt sau:

Thứ nhất, xác định rõ du lịch là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu phát triển của tỉnh. Điều này cần được thể hiện nhất quán trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bố trí nguồn lực đầu tư và cơ chế, chính sách ưu tiên cho du lịch; coi đầu tư cho du lịch là đầu tư cho phát triển bền vững.

Thứ hai, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu rõ nét. Mỗi khu vực, mỗi điểm đến cần có sản phẩm khác biệt, đặc trưng và hấp dẫn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Chú trọng chuẩn hóa dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn, vận chuyển; xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả phát triển.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực du lịch và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Người dân chính là linh hồn của điểm đến. Cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho cộng đồng, nhất là tại các điểm du lịch cộng đồng; giúp người dân chuyển từ “làm du lịch theo phong trào” sang làm du lịch chuyên nghiệp, có trách nhiệm và bền vững.

Thứ năm, đẩy mạnh liên kết vùng, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số trong du lịch.

Thứ sáu, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo vệ tài nguyên, môi trường và bản sắc văn hóa - những yếu tố cốt lõi để du lịch phát triển bền vững.

Văn hóa đặc sắc dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh đang được gìn giữ và phát huy giá trị thu hút du khách.

Văn hóa đặc sắc dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh đang được gìn giữ và phát huy giá trị thu hút du khách.

Phóng viên: Những năm qua tỉnh đã khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc để phát triển du lịch mang bản sắc riêng của Tuyên Quang. Sau sáp nhập, trong không gian phát triển mới, bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh đa dạng hơn rất nhiều, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh khai thác, phát huy như thế nào để phát triển du lịch, đặc biệt là mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam?

Đồng chí Nguyễn Trung Ngọc: Dấu ấn nổi bật của du lịch Tuyên Quang là du lịch văn hóa, vì vậy ngành luôn xác định lấy văn hóa để phát triển du lịch và lấy du lịch để bảo tồn văn hóa, quyết tâm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng, vẻ đẹp hùng vỹ của cảnh quan thiên nhiên để xây dựng thương hiệu du lịch Tuyên Quang chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, xanh, bền vững mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, con người Tuyên Quang.

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngành đã và đang tham mưu trình tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu về tập trung đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn văn hóa dân tộc, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, lựa chọn một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế của tỉnh để phát triển và đặc biệt là chú trọng xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện: Duy Tuấn

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/du-lich/202603/du-lich-van-hoa-song-hanh-phat-trien-a6868ef/