Du lịch Đồng Nai: Phát triển du lịch sinh thái vườn

Đồng Nai có diện tích cây ăn trái lớn nhất khu vực Đông Nam bộ nên rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái vườn. Các địa phương có thể phát triển du lịch sinh thái vườn là TP.Long Khánh, các huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành.

Vườn cây ăn trái của một nông dân ở H.Xuân Lộc

Tỉnh có lợi thế là có những vườn cây ăn trái chuyên canh với diện tích từ 0,5-5ha nên đầu tư khai thác du lịch vườn có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với chỉ phát triển trồng trọt thuần túy.

* Giao thông thuận lợi

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Để tạo đột phá trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới, các xã trong tỉnh đã tập trung xây dựng đường giao thông nông thôn nên mạng lưới giao thông của tỉnh khá tốt. Đường liên xã, liên ấp, liên tổ, đường ra rẫy, ra đồng được thảm nhựa, bê tông giúp cho việc đi lại dễ dàng. Đây cũng là lợi thế để các nhà vườn liên kết phát triển du lịch sinh thái vườn.

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Kim Bằng cho biết: “Thời gian qua, một số nhà vườn ở TP.Long Khánh khai thác du lịch vườn khá tốt, doanh thu lên đến 2-4 tỷ đồng/ha/năm cây ăn trái, cao gấp 6-10 lần so với sản xuất nông nghiệp thuần túy. Đồng Nai có nhiều vườn cây ăn trái rất đẹp có thể phát triển du lịch sinh thái vườn để nâng cao thu nhập”.

Tại Đồng Nai hiện có nhiều vườn cây ăn trái như: sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, ổi, cam, quýt, bưởi...hình thành những vùng chuyên canh từ vài trăm đến hàng ngàn ha tại các huyện, TP.Long Khánh. Các địa phương cũng đã bắt đầu chú ý đến phát triển du lịch sinh thái vườn.

Phó chủ tịch UBND TP.Long Khánh Đỗ Chánh Quang cho hay: “Phát triển du lịch sinh thái vườn, du lịch nghỉ dưỡng được thành phố rất chú ý, tạo điều kiện để các nhà vườn, DN đầu tư”.

* Tăng thu từ du lịch

Nhiều địa phương trong tỉnh cho biết, trong thời gian tới, du lịch sẽ là một trong những lĩnh vực được ưu tiên phát triển để nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn và tăng thu ngân sách.

Theo bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc, huyện sẽ chú ý phát triển du lịch sinh thái rừng, hồ và vườn để tăng doanh thu, góp phần tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. H.Xuân Lộc tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Du lịch sinh thái vườn ở Đồng Nai nếu được khai thác tốt sẽ giúp đời sống của nhiều người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa ở khu vực Đông Nam bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhanh, nhiều người dân sẽ có nhu cầu du lịch sinh thái. Đồng Nai gần TP.HCM nên cơ hội mở rộng du lịch sinh thái vườn rất lớn.

Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà đánh giá, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã giúp cho người dân TP.HCM di chuyển về TP.Long Khánh chỉ mất 40 phút. Khí hậu Long Khánh rất thuận lợi để đầu tư các dự án du lịch sinh thái vườn, du lịch nghỉ dưỡng. TP.Long Khánh nên chú ý quy hoạch sử dụng đất để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Tới đây, các đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành... được xây dựng đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân về Đồng Nai. Điều này sẽ giúp cho phát triển du lịch sinh thái vườn.

Nguyệt Hạ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202012/du-lich-dong-nai-phat-trien-du-lich-sinh-thai-vuon-3037343/