Du lịch Cyprus 'điêu đứng' vì thiếu hụt du khách Nga

Theo giới quan sát, đà phục hồi của ngành du lịch Cyprus đang đối mặt với các khó khăn không nhỏ, khi thiếu hụt nguồn khách du lịch Nga - một thị trường béo bở nhưng đang chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine cũng như giá nhiên liệu tăng phi mã.

Du lịch Cyprus 'thất thu' vì thiếu hụt nghiêm trọng nguồn khách du lịch Nga. (Nguồn: Reuters)

Du lịch Cyprus 'thất thu' vì thiếu hụt nghiêm trọng nguồn khách du lịch Nga. (Nguồn: Reuters)

Vào năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khoảng 20% khách du lịch đến Cyprus là người Nga – tương đương 782.000 người trong số 3,9 triệu người – và đưa nước này trở thành thị trường lớn thứ hai của hòn đảo du lịch, chỉ sau Vương quốc Anh.

Năm ngoái, bất chấp các hạn chế du lịch nghiêm ngặt được áp đặt trong thời dịch bệnh, tỷ lệ đó đã tăng lên hơn 25% với số lượt khách đến từ Nga đạt gần 520.000 trong tổng số 1,93 triệu lượt khách tới Cyprus.

Các nhà điều hành đã hy vọng mùa Hè này sẽ thấy số lượng người Nga trở lại mức trước đại dịch. Ông Haris Loizides, người đứng đầu Hiệp hội Khách sạn Cyprus, cho biết năm nay hiệp hội dự kiến sẽ đón 800.000 lượt khách du lịch Nga.

Tuy nhiên, ông Christos Angelides, người đứng đầu Hiệp hội các nhà quản lý khách sạn Pancyprian, cho hay thị trường Nga "đã bị xóa sổ” chỉ trong một ngày, nhấn mạnh rằng “không ai được chuẩn bị cho sự thay đổi lớn như vậy".

Cyprus và Nga vốn có quan hệ chính trị và văn hóa chặt chẽ. Nhưng khi căng thẳng Nga – Ukraine bùng phát thành một cuộc chiến, Quốc hội Cyprus đã nhất trí thông qua nghị quyết lên án hành động quân sự của Nga.

Cyprus cũng đã ủng hộ các hành động của EU đối với Nga, bao gồm lệnh cấm bay và các lệnh trừng phạt đối với một số ngân hàng Nga khiến họ không thể tham gia hệ thống tài chính SWIFT.

Bộ Du lịch Cyprus cho biết việc có ít du khách Nga hơn đồng nghĩa nguồn thu tiềm năng của nước này có thể mất khoảng 600 triệu USD. Lĩnh vực du lịch– vốn đóng góp 2,68 tỷ Euro (2,72 tỷ USD) cho nền kinh tế Cyprus vào năm 2019 và chiếm 15% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - vẫn chưa tính hết được những tổn thất từ giai đoạn nhiều hỗn loạn của những năm đại dịch Covid-19 hoành hành.

Dù vậy, lượng khách du lịch đến Cyprus nhìn chung vẫn đang tăng trở lại, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ ở các thị trường trọng điểm khác sau khi các chính phủ dỡ bỏ các hạn chế về dịch bệnh.

Từ tháng 1-6/2022, Cyprus đã đón 1,2 triệu lượt du khách, gần gấp 5 lần mức năm ngoái. Con số này vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm 2019, khi quốc đảo đón 1,63 triệu lượt khách du lịch.

Ông Charis Papacharalambous, phát ngôn viên của Hiệp hội các đại lý du lịch Cyprus (ACTA), cho biết một số ngành đã nỗ lực nhằm khuyến khích khách du lịch từ các thị trường khác, chẳng hạn như thị trường Đức, Ba Lan, Italy và Pháp đến với Cyprus.

Tuy nhiên, rất khó để lấp đầy “khoảng trống lớn" mà khách du lịch Nga để lại. Các chuyên gia trong ngành cũng lo ngại tác động có thể còn tồi tệ hơn, vì nhiều người Nga trước đây thích đến du lịch Cyprus vào cuối năm.

Bên cạnh đó, cuộc chiến ở Ukraine cũng mang tới một vấn đề khác: chi phí nhiên liệu toàn cầu tăng cao do xung đột Nga – Ukraine đã đẩy giá điện “leo thang”.

Với việc khách du lịch thường bật điều hòa không khí cả ngày để chống lại cái nóng oi bức của Cyprus, các khách sạn đang phải vật lộn với "hóa đơn cao ngất".

Hiệp hội Khách sạn Cyprus cho rằng EU phải khắc phục tình trạng này và hỗ trợ các công ty, đặc biệt là vào thời điểm lạm phát đang hoành hành.

(theo Reuters)

H.Thủy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-lich-cyprus-dieu-dung-vi-thieu-hut-du-khach-nga-192683.html