Dự báo giá dầu có thể dưới 35 USD/thùng

Giá Brent (tháng 1/2021) trong 3 ngày giao dịch tuần đầu tiên tháng 11 từ 2 - 4/11 biến động trong biên độ 36,13 - 41,2 USD/thùng, tại thời điểm 21h MSK giao dịch ở mức 41,05 USD/thùng (+3,4%).

Mở cửa tuần giao dịch ngày 2/11, Brent lập tức giảm trên 4,3% xuống mức thấp nhất 36,13 USD/thùng do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng Mỹ sẽ áp dụng mô hình cách ly xã hội giống châu Âu trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh, khi đó nhu cầu dầu thô sẽ tiếp tục giảm. Tiếp đến là thông tin số giàn khoan hoạt động tại Mỹ tháng 10 tăng, sản lượng khai thác tại Libya đã đạt mức 830.000 bpd và mục tiêu tiếp theo là 1,3 triệu bpd ngay trong đầu năm 2021. Giữa phiên, Brent quay đầu tăng giá nhờ hàng loạt tin tốt như: chỉ số sản xuất công nghiệp toàn cầu Global PMI Mfg tháng 10 tăng, đặc biệt là PMI Trung Quốc (Trung Quốc quyết định tăng trên 40 triệu tấn hạn ngạch nhập khẩu dầu thô cho khu vực tư nhân trong năm 2021), Bộ trưởng Năng lượng Nga họp với các công ty dầu khí về khả năng kéo dài hạn ngạch OPEC+ hiện nay (-7,7 triệu bpd) đến hết quý 1/2021. Brent đóng cửa ngày giao dịch đầu tháng 11 tăng 3,7% lên 39,29 USD/thùng.

Ngày 3/11, Brent tiếp tục đà tăng, có thời điểm vượt mốc 40,4 USD/thùng (+3,5%), thị trường mong đợi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra theo xu hướng có lợi, ứng cử viên D. Trump rút ngắn khoảng cách với Biden tại một số bang, nhiều thành viên OPEC ủng hộ phương án giữ nguyên điều kiện thỏa thuận OPEC+, thậm chí thêm 6 tháng, đến hết quý 2/2021. Ngoài ra, nhiều khả năng trữ lượng dầu thương mại Mỹ tuần này sẽ giảm, hiện vẫn còn khoảng 25% cơ sở dừng sản xuất sau bão Zeta tại vịnh Mexico, Brent dao động quanh mốc 39,8 - 40 USD/thùng.

Ngày 4/11, Brent biến động tăng giảm theo tin tức bầu cử Tổng thống Mỹ và sụt giảm trữ lượng dầu thương mại 8 triệu thùng/tuần (API), Brent tăng hơn 3,3% lên trên 41 USD/thùng. Trong hai ngày giao dịch cuối tuần này, giá dầu sẽ chịu ảnh hưởng của kết quả kiểm phiếu bầu cử tại Mỹ, có thể dao động trong biên độ rộng. Chúng tôi cho rằng, nhà cầm quyền Mỹ đương thời đã cố tình lũng đoạn giá dầu bằng cách điều chỉnh các chỉ số trữ lượng dầu thương mại trước thềm bầu cử để tác động cử tri.

Trong khi đó, sản lượng dầu ở Libya đã đạt 850 nghìn bpd, Iraq không tuân thủ thỏa thuận, KSA và UAE đã chiếm nguồn cung cho hai nhà máy mới của Trung Quốc, Mỹ bắt đầu tăng sản lượng, Alberta ở Canada sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế sản xuất từ tháng 12, Iran vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ một cách rất hiệu quả và cũng đang tăng cường xuất khẩu.

Theo chúng tôi nhận định, đến cuối tuần này, giá Brent sẽ dao động trong biên độ 37 - 43 USD/thùng, trong ngắn hạn có thể xuống dưới 35 USD/thùng.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/du-bao-gia-dau-co-the-duoi-35-usdthung-583541.html