Dự án chậm triển khai cần sớm được gỡ vướng
Dự án chậm triển khai làm giảm nguồn cung nhà ở và kìm hãm phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại không ít dự án, việc chậm triển khai còn do nhiều nguyên nhân khách quan như vướng giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh quy hoạch… Những vướng mắc này rất cần được chính quyền các địa phương và Thành phố rà soát, tháo gỡ để các dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng.
Sơn Hải
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-an-cham-trien-khai-can-som-duoc-go-vuong-402578.htm
Tin nóng
6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực đất đai chiếm gần 46% tổng số kiến nghị phát sinh từ doanh nghiệp Quảng Ngãi. Tỉnh và nhà đầu tư cùng nhau tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án
Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.
Ngày 11/6, Thường trực HĐND phường Hồng Hà tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 250 cử tri tham dự tại 3 điểm cầu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong tháng 6/2026, thành phố sẽ khởi công 3 khu dự án nhà cho thuê với tổng số căn hộ khoảng 5.000 căn.
Ngày 11.6, tại khu vực đỉnh đèo Diệt, thuộc địa phận xã Phù Yên và xã Mường Cơi, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng gió Miền Bắc tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy điện gió Risen Phù Yên.
Không thiếu nhu cầu, cũng không thiếu quyết tâm, nhưng công tác phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang bị níu lại bởi thủ tục kéo dài, vốn vay thiếu ổn định và cơ chế giá còn nhiều bất cập. Thành phố đang tính đến hàng loạt giải pháp mới, trong đó có việc phát triển mạnh nhà ở xã hội cho thuê và mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở.
Tin mới
Chiều 11-6, tiếp tục Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, các Đại biểu HĐND tỉnh gồm: Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hà Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; Nguyễn Văn Vũ Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc; Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trần Hoàng Nhật Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Ninh; Huỳnh Thanh Hiền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Phúc Nhi, Phó Chủ tịch HĐND phường An Bình; Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch HĐND xã Tháp Mười có buổi tiếp xúc cử tri phường An Bình và 2 xã Tháp Mười, Phú Thành.
TP Hà Nội đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng. Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở việc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hạ tầng giao thông Thủ đô và phát triển không gian đô thị dọc sông Hồng trong phạm vi triển khai, mà các hạng mục, dự án thành phần đều hướng tới việc phục vụ, nâng cao chất lượng, không gian sống cho người dân.
Tỉnh Quảng Ninh kiên quyết xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, không để các dự án ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng về việc rà soát tổng thể và triển khai lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 11-6, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân TP Đồng Nai khóa I đã quyết nghị thống nhất thông qua danh mục 6 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 với tổng diện tích thu hồi đất 1.259 héc ta.
Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn.
Trong 1 tuần qua, UBND TP Đà Nẵng đã liên tiếp ban hành 3 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng.
Các kiến nghị xử lý tập trung vào việc khắc phục những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn và các điểm nghẽn trong hệ thống pháp luật hiện hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.











