Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 210 về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với năm 2020.
Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. (CLO) Nghệ An phấn đấu đến năm 2025, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 210, ngày 28/3/2023 về triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện quan điểm của Đảng ta về công tác dân tộc, trong nhiều năm qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, các địa phương đã ban hành nhiều cơ chế triển khai. Chính vì vậy, công tác dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc, miền núi nói riêng đã có nhiều thay đổi. Công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số thu được nhiều kết quả tích cực; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh trật tự vùng dân tộc ổn định và được giữ vững; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên; đời sống tín ngưỡng có nhiều thay đổi; bản sắc văn hóa truyền thống tiếp tục là nguồn lực quan trọng trong đời sống của người dân tộc thiểu số.
Huyện Thạch Thành có khoảng 14,3 vạn người, chủ yếu 2 dân tộc anh em Kinh, Mường cùng sinh sống ở 25 xã, thị trấn, trong đó dân tộc Mường chiếm 52,98%. Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt các chính sách dân tộc để giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi tích cực theo hướng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao.
Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ để xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng).
Thời gian qua, các chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Với quyết tâm giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Bình Phước đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế giúp đồng bào thoát nghèo bền vững.
Trước tình trạng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 'sập bẫy' 'tín dụng đen', cầm cố đất, bán điều non, vay tiền với lãi suất cao, tỉnh Bình Phước liên tục triển khai các biện pháp ngăn chặn.
Ngày 14/2, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 27/12, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.
Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao nhận thức về mọi mặt cũng như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số…
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình, dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng công trình hạ tầng nông thôn, đời sống của nhân dân và bộ mặt nông thôn ở vùng cao của tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều khởi sắc.
Sau hơn 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, tỉnh Đắk Lắk đã huy động được nhiều nguồn lực, nhất là phát huy nội lực trong nhân dân vào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng cải thiện, nâng cao về mọi mặt.