Phát triển vùng DTTS và miền núi không những chưa đạt được các mục tiêu đặt ra, mà thực tế, đồng bào DTTS và vùng DTTS còn đang đứng trước 'nguy cơ' tụt hậu ngày càng xa so với sự phát triển chung của đất nước. Đã đến lúc, tư duy 'Đầu tư cho vùng DTTS là đầu tư cho phát triển' cần được xem xét và triển khai mạnh mẽ.
Chiều 13-8, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Gia Lai lần thứ III tổ chức họp triển khai các phần việc chuẩn bị cho đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 10-2019. Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Tết Roya Haji bắt đầu vào ngày 10 tháng 12 Hồi lịch (năm nay tương ứng từ ngày 9-8 đến 13-8), là một đại lễ lớn, là trụ cột thứ 5 trong tôn chỉ giáo lý Islam (Hồi giáo) quy định.
Ngày 8-8, đoàn công tác do Trưởng ban Dân tộc tỉnh Men Pho Ly làm trưởng đoàn cùng Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức đã đến chúc mừng, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm xã Đa Phước và Nhơn Hội nhân dịp Tết Roya Haji 2019.
Trong thời gian tới, chính sách dân tộc cần tiếp tục hoàn thiện chủ trương, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi dựa trên tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng vững chắc và an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến, trong xây dựng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số phải hạn chế việc 'cho không' mà nên ưu tiên việc cho vay, hỗ trợ để tránh tình trạng hộ nào cũng muốn là hộ nghèo để được hưởng chính sách.
Với tỷ lệ gần 82% số dân trong tỉnh, những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Điện Biên được hưởng nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Do còn chồng chéo, hỗ trợ mang tính dàn trải, định mức quá thấp… cho nên một số chính sách không hiệu quả, cần được tích hợp hoặc thay đổi hình thức để đem lại hiệu quả cao hơn, phù hợp điều kiện thực tế, đáp ứng nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng.
PTĐT - Toàn tỉnh hiện có 10 huyện miền núi với 218 xã miền núi, trong đó có 40 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và ATK, hơn 200 thôn ĐBKK với 34 dân tộc anh em cùng chung sống. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số ...
Những năm qua, cùng với tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận (CTDV), trong đó chú trọng đồng bào vùng gian khó, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc.