ĐT Anh chiến thắng ĐT Thụy Điển bằng không chiến

Anh đã có trận đấu chơi trên chân Thụy Điển và xứng đáng giành chiến thắng 2-0 với các tình huống ghi bàn bằng đầu để giành vé vào bán kết.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Thụy Điển: Olsen, Lindelof, Granqvist, Augaustinsson, Krafth, Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson, Berg, Toivonen

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Lingard, Henderson, Alli, Kane, Sterling

Bàn thắng: Maguire 30', Alli 62'

Thông số trận đấu:

Thụy Điển

Thông số

Anh

6(3)

Sút khung thành

12(2)
10

Phạm lỗi

7
1

Phạt góc

6
2

Việt vị

1
41%

Thời gian kiểm soát bóng

59%
2

Thẻ vàng

1
0

Thẻ đỏ

0
0

Cứu thua

3

Trận đấu diễn ra kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Anh chính là đội chủ động cầm trịch trận đấu. Ở phần sân đối diện, Thụy Điển cố gắng phòng ngự nhiều tầng để ngăn chặn các pha lên bóng của đối thủ.

Harry Maguire (6) thực hiện pha đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho ĐT Anh.

Nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian giữa hiệp 1, "Tam sư" dần tăng tốc và tạo ra sức ép mãnh liệt lên khung thành Thụy Điển. Phút 30, xuất phát từ pha đá phạt góc của Young, trung vệ Harry Maguire đã băng vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, giúp ĐT Anh vượt lên.

Có được bàn thắng dẫn trước, các học trò của HLV Southgate càng chơi càng hưng phấn. Đáng lẽ ra, tuyển Anh đã có thể nhân đôi cách biệt nếu khi Sterling không thể ghi bàn trong tình huống đối mặt thủ môn Olsen và sau đó lại chần chừ không chuyền cho Kane hay Alli đang ở vị trí thuận lợi. Một pha bỏ lỡ đáng tiếc của Sterling ở cuối hiệp 1.

Dele Alli đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 giúp ĐT Anh giành vé vào bán kết.

Bước vào hiệp 2, ĐT Thụy Điển nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng thủ ĐT Anh chơi tốt và đặc biệt là thủ thành Pickford liên tiếp cứu thua không tưởng để giữ sạch lưới. Không chỉ phòng ngự hay, vũ khí không chiến của "Tam sư" tiếp tục phát huy hiệu quả sau tình huống tạt bóng của Lingard, Alli đã đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt 2-0 ở phút 62.

ĐT Anh xứng đáng giành vé vào bán kết.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, ĐT Anh chủ động làm giảm nhịp độ và kết liễu đối thủ với thắng lợi 2-0 chung cuộc. Đây là lần đầu tiên trong vòng 28 năm qua, Tam sư lọt vào đến bán kết của đấu trường World Cup. Lần gần nhất trước đó, đội bóng xứ sương mù chỉ xếp thứ tư tại World Cup 1990.

Khang Ninh

(tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/152_192011_dt-anh-chien-thang-dt-thuy-dien-bang-khong-chien.aspx