Năm tuyến đường sắt đô thị được thành phố Hà Nội khởi công ngày 22-6, với tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Với 5 tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) mới được khởi công đồng loạt, TP Hà Nội đã thể hiện quyết tâm phát triển mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại, tăng tính kết nối vùng, qua đó tạo ra các động lực tăng trưởng mới, các không gian phát triển mới, những giá trị mới cho người dân Thủ đô.
Với định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị hiện đại, đa cực, đa trung tâm. Việc đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị vừa qua được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn đó.
Năm tuyến đường sắt đô thị vừa được TP Hà Nội khởi công có tổng chiều dài hơn 300 km, kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và nhiều đô thị lớn, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2030.
Sáng nay (ngày 22/6), thành phố Hà Nội tiến hành khởi công đồng loạt 03 dự án nhà ở cho thuê và 05 tuyến đường sắt đô thị. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
Hà Nội sẽ khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị vào ngày mai 22/6. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm, với các định hướng về ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn. Trong đó, đường sắt đô thị được xác định là 'xương sống', giữ vai trò tái thiết không gian đô thị theo mô hình 'đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm'.