Đột nhập nhà hàng xóm hốt sạch tiền trong két sắt

Biết hàng xóm thường xuyên rời nhà vào tầm rạng sáng để mưu sinh bằng nghề mua bán thịt bò, gã thanh niên ở cùng xóm đã sử dụng kìm, búa, rìu để cắt rào, phá cửa và két sắt để dọn sạch tiền bên trong.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Quân (SN 1988, trú ở thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Trung Quân sau khi bị bắt giữ.

Trước đó vào đầu tháng 2/2024, trực ban hình sự Công an huyện Cam Lâm nhận được nguồn tin kẻ gian đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn An (SN 1954, trú ở thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) phá két, trộm cắp hơn 150 triệu đồng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên, cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện đối tượng trộm cắp đã cắt rào lưới thép, phá khóa cửa phía sau và cửa phòng ngủ bên trong nhà ông An rồi tiếp tục phá bung két sắt trước khi dọn sạch toàn bộ số tiền nêu trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cam Lâm xác định nghi can là Nguyễn Trung Quân, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đấu tranh khai thác, đối tượng này đã phải khai nhận do biết rõ hàng xóm là vợ chồng ông Nguyễn Văn An thường xuyên rời nhà vào tầm mờ sáng để đến lò giết mổ gia súc mua thịt bò đưa ra chợ bán đến gần trưa mới trở về, nên Quân đã sử dụng kìm, búa, rìu làm công cụ cắt rào, phá khóa cửa nhà và két sắt để trộm cắp. Sau khi lấy được hơn 150 triệu đồng đưa về nhà cất giấu, Quân rút ra 2 triệu đồng rồi điều khiển xe máy rời huyện Cam Lâm ra TP Nha Trang để mua ma túy giải tỏa cơn nghiện.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/dot-nhap-nha-hang-xom-hot-sach-tien-trong-ket-sat-i723408/