Đồng Tháp: Phê duyệt đề cương trưng bày tại Khu di tích Xẻo Quít

Ngày 13/6, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND-HC, phê duyệt đề cương trưng bày chuyên đề 'Căn cứ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Tỉnh ủy Kiến Phong và Sa Đéc' tại Khu di tích Xẻo Quít, huyện Cao Lãnh.

Du khách tham quan Khu di tích Xẻo Quít. Ảnh: dulich.dongthap.gov.vn

Du khách tham quan Khu di tích Xẻo Quít. Ảnh: dulich.dongthap.gov.vn

Theo đề cương, nội dung trưng bày gồm hai phần chính: gian long trọng và phần nội dung chuyên đề. Trong đó, gian long trọng sẽ giới thiệu phù điêu mô tả hình ảnh quân và dân Đồng Tháp dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đánh vào thị xã Cao Lãnh, phá vỡ hàng chục đồn bốt, giải phóng hoàn toàn 6 xã, buộc Mỹ phải xuống thang đàm phán tại Hiệp định Paris.

Phần nội dung trưng bày bao gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên của Khu di tích Xẻo Quít.

Chuyên đề 2: Vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy Kiến Phong và Sa Đéc trong kháng chiến chống Mỹ.

Chuyên đề 3: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Khu di tích Xẻo Quít là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, được công nhận từ tháng 4/1992. Nằm trên địa bàn huyện Cao Lãnh với diện tích 70 ha, đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng của Tỉnh ủy Kiến Phong trong giai đoạn 1960 - 1975.

Ngày nay, Xẻo Quít không chỉ là địa điểm mang dấu ấn lịch sử cách mạng, mà còn là điểm đến du lịch truyền thống nổi bật của tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu về hoạt động kháng chiến, sinh hoạt của lãnh đạo tỉnh trong thời kỳ chống Mỹ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nằm giữa vùng sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp, Khu di tích Xẻo Quít (thuộc địa phận xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng của Tỉnh ủy Kiến Phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với diện tích 70 ha, trong đó 50 ha là rừng tràm nguyên sinh, Xẻo Quít không chỉ lưu giữ những dấu tích lịch sử quý giá mà còn là điểm đến du lịch sinh thái – văn hóa độc đáo.

Từ năm 1960 đến 1975, nơi đây từng là trung tâm lãnh đạo cách mạng của Tỉnh ủy, nơi diễn ra nhiều cuộc họp, chỉ đạo đấu tranh và tổ chức lực lượng kháng chiến. Những căn hầm bí mật, nhà làm việc bằng tre nứa, lối đi trong rừng, bếp Hoàng Cầm… vẫn được gìn giữ gần như nguyên trạng, tạo nên không gian lịch sử sống động và đầy xúc cảm.

Được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1992, Khu di tích Xẻo Quít ngày nay là điểm đến lý tưởng để du khách tìm hiểu về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của quân và dân Đồng Tháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bình Minh

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-thap-phe-duyet-de-cuong-trung-bay-tai-khu-di-tich-xeo-quit-a29077.html