Đồng Tháp: Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Tháp Mười

Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, một cuộc cách mạng hồi sinh 'vùng đất chết' được khởi động, với chiến lược 'dẫn thủy nhập điền' để rửa phèn được tập trung thực hiện.

Ngày 24/4, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1981 - 2021).

Đến dự có các đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Lê Vĩnh Tân – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Khi mới thành lập, huyện Tháp Mười có điều kiện vô cùng khó khăn khi có đến 83% diện tích đất tự nhiên bị nhiễm phèn, chỉ sản xuất 01 vụ lúa/năm, chưa có cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ yếu kém, việc đi lại chủ yếu bằng xuồng ghe v.v..

Với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà, một cuộc cách mạng hồi sinh "vùng đất chết" được khởi động, với chiến lược "dẫn thủy nhập điền" để rửa phèn được tập trung thực hiện.

 Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: Như Ý)

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: Như Ý)

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười luôn thể hiện khát vọng vươn lên, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, từ một huyện thiếu đói về lương thực trở thành địa phương có sản lượng lúa lớn nhất của tỉnh, là huyện đầu tiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, Tháp Mười đã đạt được nhiều thành tích quan trọng với mức tăng trưởng kinh tế cao, bình quân tăng 8,05%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và phù hợp; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 55 triệu đồng.

Với những thành tựu quan trọng đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu nhân sự kiện 40 năm thành lập huyện Tháp Mười, đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười trong chặng đường 40 năm qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười tiếp tục nỗ lực, chủ động tâm thế ứng phó với những thay đổi và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với tình hình của địa phương. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động các nguồn lực tạo thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tiếp tục duy trì những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới và hướng tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.Trong đó, cần thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X cũng như cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI phù hợp với tình hình của địa phương; phải xác định là một trong những cửa ngõ quan trọng trong giao thương, từ đó đề ra chiến lược phát triển thích hợp – Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tháp Mười vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016 – 2020. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của UBND huyện Tháp Mười trao tặng.

Dịp này, UBND huyện Tháp Mười đã phát động phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 đến các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 13 xã, thị trấn trong huyện./.

PV(T/H)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/dong-thap-ky-niem-40-nam-thanh-lap-huyen-thap-muoi-579161.html