Đồng Nai: Bền niềm tin, vững sinh kế từ Chỉ thị 39-CT/TW

Hơn một năm sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới, Đồng Nai đã ghi nhận nhiều chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện. Các chương trình tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tiếp tục khẳng định dòng vốn nhân ái trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng chục ngàn hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên và những nhóm người yếu thế.

Giám sát chặt chẽ, minh bạch nguồn tín dụng chính sách

Ngay khi Chỉ thị 39-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã triển khai đồng loạt nhiều kế hoạch như 425-KH/TU, 341-KH/TU cùng chương trình hành động của các đơn vị. Từng sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Ở cấp cơ sở, 270 điểm giao dịch xã được duy trì đều đặn, với toàn bộ quy trình từ bình xét, công khai danh sách đến giám sát đều thực hiện minh bạch, đúng quy định. Ông Hạp Tiến Khoa, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Bù Đăng, nhận định: “Công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố then chốt để tín dụng chính sách đến đúng người, đúng mục đích”.

Hoạt động giám sát được Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện thường xuyên, giúp minh bạch nguồn tín dụng chính sách ở tất cả các xã, phường của Đồng Nai. Ảnh: Quốc Việt

Năm 2025, hầu hết thành viên Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh đã trực tiếp về cơ sở kiểm tra, giám sát. 153/247 thành viên cấp xã hoàn thành 68% kế hoạch kiểm tra, đặc biệt 100% Chủ tịch UBND cấp xã tham gia công tác giám sát. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện gần 880 lượt kiểm tra ở xã và hơn 2.800 lượt kiểm tra Tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ vậy, nguồn vốn được chuyển đến đúng đối tượng, giảm thiểu tối đa nợ rủi ro. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Sơn, nhấn mạnh: “Giám sát chặt chẽ giúp tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cho cộng đồng”.

Với phương châm “Tín dụng chính sách - Điểm tựa niềm tin”, Đồng Nai hiện nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về triển khai Chỉ thị 39-CT/TW, với tổng nguồn vốn quản lý đạt gần 12.000 tỷ đồng. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 11.832 tỷ đồng, chiếm 99,1% tổng dư nợ.

Hơn 60.000 hộ nghèo, sinh viên được tiếp sức

Hơn một năm triển khai Chỉ thị 39-CT/TW, Đồng Nai đã giúp 60.668 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi. Gần 20.000 hộ dân nông thôn xây dựng, cải tạo 40.000 công trình nước sạch, vệ sinh; 10.223 học sinh, sinh viên khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập. Ngoài ra, gần 290 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tái hòa nhập; gần 400 căn nhà ở xã hội được xây mới hoặc sửa chữa.

Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên, tổng dư nợ đã đạt hơn 1.600 tỷ đồng, hỗ trợ 25.100 lượt sinh viên. Riêng trong 2 tháng đầu năm học 2025-2026, NHCSXH Đồng Nai đã giải ngân thêm gần 280 tỷ đồng cho gần 7.000 sinh viên vay. Việc triển khai Quyết định 29/2025/QĐ-TTg mở rộng cho vay ngành STEM đem lại hiệu quả rõ rệt với 35 sinh viên và học viên cao học được hỗ trợ 2,9 tỷ đồng, giúp họ tiếp tục con đường học tập.

Gia đình em Hoàng Văn Hưng tiếp nhận gói vay ngành học STEM từ Ngân hàng chính sách xã hội Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Vũ

Em Hoàng Văn Hưng, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh), ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Gia đình thuộc diện khó khăn. Hưng chia sẻ: “Đã có lúc em nghĩ đến việc nghỉ học vì chi phí cao nhưng nhờ nguồn vốn vay ngành STEM, em có thể tiếp tục ước mơ của mình”.

Không chỉ hỗ trợ hộ nghèo, học sinh sinh viên, tín dụng chính sách còn trao cơ hội cho những người từng lầm lỡ. Sau hơn 2 năm triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai hỗ trợ hơn 600 người chấp hành xong án phạt tù, với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng.

Anh Đặng Quang Đạt, ở ấp Thọ Tiến, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được vay 80 triệu đồng để đầu tư chăm sóc 2ha sầu riêng và cà phê của gia đình. Anh Đạt xúc động nói: “Nguồn vốn như chiếc phao cứu sinh, giúp tôi an tâm lao động, làm lại cuộc đời và sống có ích”.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Nai và các ngành chức năng thăm, động viên anh Đặng Quang Đạt (thứ 2 từ trái sang), ở ấp Thọ Tiến, xã Xuân Lộc. Ảnh: Hoàng Vũ

Cũng từ Chỉ thị 39, chương trình cho vay mua nhà ở xã hội được đẩy mạnh. Gia đình anh Lý Đức Quyền (phường Trấn Biên), người khuyết tật vận động, đã được vay 700 triệu đồng để mua căn hộ tại chung cư A6-A7, phường Trấn Biên. Anh chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn Chỉ thị 39 và sự hỗ trợ tận tâm của cán bộ ngân hàng chính sách, vợ chồng tôi mới có cơ hội an cư - điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới”.

Nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Nhờ sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và sự đồng hành của các tổ chức chính trị, xã hội, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng bình quân 28% mỗi năm, cao hơn mức trung bình cả nước. Năm 2025, dư nợ cho vay ủy thác đạt 11.832 tỷ đồng với 212.153 lượt hộ vay. Đây là nền tảng quan trọng để Đồng Nai bước vào giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng tín dụng chính sách 10% mỗi năm, đảm bảo 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu đều được tiếp cận vốn.

Ông Võ Trọng Hòa, Phó Giám đốc NHCSXH Đồng Nai, nhấn mạnh: “Chỉ thị 39-CT/TW là đòn bẩy giúp đối tượng chính sách nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả ủy thác và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng vốn đúng mục đích, thoát nghèo bền vững”.

“Chỉ thị 39-CT/TW và nguồn tín dụng chính sách minh chứng cho giải pháp sáng tạo, nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người yếu thế. Trong giai đoạn tiếp theo, Đồng Nai sẽ tập trung đột phá vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đưa nguồn vốn đến tận tay người nghèo theo nhiều kênh khác nhau; tập trung giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho nhóm khách hàng đủ điều kiện vay mua nhà ở xã hội; tạo điều kiện tối đa cho các xã, phường có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo sinh kế bền vững để đồng bào cùng hội nhập với địa phương”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn

Bằng sự kiên trì, linh hoạt trong thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, Đồng Nai đã và đang tiếp thêm cơ hội vươn lên cho hàng chục ngàn hộ gia đình khó khăn. Chỉ thị khẳng định đây không chỉ là chủ trương đúng đắn mà còn là nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, tạo động lực mạnh mẽ cho an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của Đồng Nai và cả nước.

Hưng Cát

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202512/dong-nai-ben-niem-tin-vung-sinh-ke-tu-chi-thi-39-cttw-ee10dd8/