Đồng hành và định hướng
'Sinh viên Việt Nam, Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Kiến tạo tương lai - Dựng xây đất nước', đó là khẩu hiệu hành động cho một nhiệm kỳ mới của Hội Sinh viên Việt Nam.
Với vai trò rất đặc thù, một nơi để tập hợp, tạo sân chơi cho hơn 2,1 triệu sinh viên, Hội còn là một trong những tổ chức định hướng hệ giá trị cho sinh viên thế hệ mới hoàn thiện và phát triển bản thân. Bởi thế, không nên chỉ dừng ở những phong trào bề nổi, mà rất cần hoạt động phù hợp để tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, tự tin bước vào cuộc sống và bước ra thế giới.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh, sinh viên Việt Nam “là thành phần ưu tú, nhiều tài năng sáng tạo, có học vấn cao trong lực lượng thanh niên, là trí thức tương lai - nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định thịnh, suy của quốc gia”.
Có thể nói rằng, sinh viên hiện nay, những người trẻ vẫn được gọi thuộc thế hệ gen Z, có nhiều tính cách nổi bật và có nhu cầu cao trong việc khẳng định bản thân. Thực tiễn, sinh viên cũng Việt Nam cũng đang khẳng định rất tốt không chỉ bởi thành tích học tập, khả năng hội nhập trong sân chơi tri thức quốc tế, mà đã khẳng định mình trong vai trò những nhà khoa học, làm chủ công nghệ trong tương lai. Không ít sinh viên Việt Nam đã được xướng tên trong các cuộc thi quốc tế, diễn đàn khoa học…, trở thành động lực để mọi sinh viên cùng phấn đấu để ngày càng giỏi hơn về kiến thức, có kỹ năng thực hành xã hội trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số.
Đồng hành cùng sinh viên, trong những năm qua, các phong trào của Hội Sinh viên Việt Nam cũng ngày càng phong phú hơn, đi vào chiều sâu hơn. Điển hình như phong trào “Sinh viên 5 tốt" đã tạo ra môi trường phấn đấu, rèn luyện cho sinh viên hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất để bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.
Cùng với đó, Hội cũng hỗ trợ sinh viên trong nhiều vấn đề khác như những con số thống kê cho thấy, trong 5 năm qua, 500 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sinh viên được đồng hành, hiện thực hóa; 300 tỷ đồng học bổng, giải thưởng vay ưu đãi lãi suất… Tuy nhiên, hoạt động Hội phải gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống vẫn là vấn đề đang đặt ra, để trang bị kỹ năng tốt hơn, cơ hội tốt hơn cho sinh viên.
Chắc chắn trong nhiệm kỳ mới này, nhiều phong trào sẽ được Hội Sinh viên Việt Nam chú trọng, để đồng hành cùng sinh viên trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Từ đó thúc đẩy tâm thế chủ động học tập, ý thức học tập suốt đời, văn hóa đọc cho sinh viên, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, bởi như Chủ tịch nước đã nhắn nhủ sinh viên, “nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập.
Chỉ có học thật tốt mới trở thành người tài, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và tạo lập sự nghiệp cho bản thân”. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong sinh viên, nhưng thay vì theo chiều rộng, việc gia tăng hàm lượng tri thức, chuyển đổi số, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện cũng là vấn đề cần lưu tâm.
Sinh viên - thế hệ trí thức trẻ luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển, tạo lập thêm các môi trường để họ phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của bản thân luôn cần. Và Hội Sinh viên Việt Nam chính là người bạn đồng hành và định hướng cho sinh viên để tiếp cận nhiều hơn tri thức, kỹ năng tốt, hạn chế đi những tiêu cực tác động vào thế hệ trẻ.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dong-hanh-va-dinh-huong.html











