Đông Hà tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ

Hiện nay, trên địa bàn TP. Đông Hà số lượng người bị bệnh đau mắt đỏ đang có chiều hướng gia tăng. Để hạn chế các ca mắc bệnh đau mắt đỏ, nhiều giải pháp đang được gấp rút triển khai.

Bệnh nhân đau mắt đỏ được bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Đông Hà khám, tư vấn điều trị - Ảnh: V.H

Bệnh nhân đau mắt đỏ được bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Đông Hà khám, tư vấn điều trị - Ảnh: V.H

Bệnh đau mắt đỏ (còn gọi là viêm kết mạc cấp) là bệnh nhiễm trùng do vi rút, vi khuẩn hoặc phản ứng dị ứng gây ra với các triệu chứng như: sốt nhẹ, cộm, đau, sưng, đỏ mắt; tiết nhiều ghèn và chảy nước mắt. Bệnh đau mắt đỏ xảy vào thời điểm giao mùa trong năm, tốc độ lây lan rất nhanh và dễ gây thành dịch. Bệnh lây lan qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh, thói quen hay dụi mắt, sờ tay vào mắt...làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Cho đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Hiện nay, dịch bệnh đau mắt đỏ lan rộng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đang gia tăng về số lượng. Thông tin từ Trung tâm Y tế TP. Đông Hà cho biết, trong tháng 9/2023, trên địa bàn ghi nhận 686 ca mắc bệnh đau mắt đỏ.

Bác sĩ chuyên khoa I nhãn khoa Hoàng Thị Diệu Trinh, Trung tâm Y tế TP. Đông Hà cho biết: “Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 70 ca đau mắt đỏ tới khám, tư vấn điều trị, trong đó có từ 3 - 5 ca nhập viện. Đây là diễn biến đáng lo ngại, do vậy người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe. Khi có biểu hiện đau mắt đỏ thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám, tư vấn điều trị”.

Để phòng chống, hạn chế ca mắc bệnh đau mắt đỏ, Trung tâm Y tế TP. Đông Hà đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó tập trung thực hiện tốt việc phân luồng điều trị người bệnh đau mắt đỏ tại phòng khám và các khoa lâm sàng, nhằm ngăn ngừa lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế và lây ra cộng đồng.

Tổ chức hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và cộng đồng. Hướng dẫn người bệnh đau mắt đỏ thường xuyên vệ sinh tay và hạn chế tiếp xúc với người không bị bệnh, gia đình và cộng đồng; bảo đảm đủ thuốc điều trị cho người bệnh. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh cá nhân cho người bệnh, thân nhân người bệnh như nước sạch, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Đẩy mạnh truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch đau mắt đỏ tại cộng đồng, đặc biệt là những nơi tập trung đông người; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch đau mắt đỏ trên địa bàn.

Để tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ, UBND TP. Đông Hà đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Phòng Y tế thành phố thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn; chỉ đạo các phòng khám tư nhân trên địa bàn thực hiện tốt việc tư vấn, điều trị, thông báo cho các địa phương có số bệnh nhân tăng cao để kịp thời triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh về các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ, tư vấn phụ huynh đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt để có cách dùng thuốc phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường.

“Phòng cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường; các cơ sở giáo dục mầm non cần đảm bảo vệ sinh trường học, giáo viên hướng dẫn và giúp trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đảm bảo mỗi trẻ có một khăn mặt riêng, rửa mặt bằng nước sạch, rửa tay bằng nước sạch với xà phòng, không dùng tay dụi vào mắt. Đồng thời, thông tin kịp thời khi phát hiện học sinh, giáo viên mắc bệnh đau mắt đỏ cho trạm y tế phường để kịp thời xử lý”, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Đông Hà Lê Thị Tú Lệ cho biết.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 5 Lê Quang Việt Sơn, là phường có mật độ dân số cao nên trên địa bàn thời gian vừa qua có nhiều người dân mắc bệnh đau mắt đỏ.

Để phòng chống hiệu quả căn bệnh này, chính quyền địa phương chủ động phối hợp ngành y tế kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh và hạn chế tối đa sự lây lan bệnh đau mắt đỏ. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ...

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để phòng bệnh đau mắt đỏ, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang...

Đồng thời, vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Dùng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh và hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ.

Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.

Vũ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/dong-ha-tang-cuong-phong-chong-benh-dau-mat-do/180325.htm