Động đất ở Hà Nội: 'Tôi đang ngồi trong phòng thì thấy rung lắc'

Người dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức cảm nhận hiện tượng rung lắc ngắn trong vụ động đất sáng nay.

Ông Hồ Văn Ký, Chủ tịch xã Thượng Lâm kể lại, khoảng 8h5 phút, ông đang ở cơ quan thì thấy hiện tượng rung lắc trong khoảng 10 giây.

"Lúc đó, tôi cùng các cán bộ đang ngồi trong phòng thấy rung lắc, hiện tượng này xảy ra trong chốc lát sau đó trở về bình thường" - ông Ký nói.

Vụ động đất xảy ra tại huyện Mỹ Đức sáng nay, 25-3. Ảnh chụp màn hình

Bên xã Bột Xuyên, ông Trần Xuân Hải, chủ tịch xã cho biết, hiện tượng rung lắc xảy ra khoảng 8h, lúc đó, cán bộ xã đang họp thì thấy hiện tượng rung lắc trong khoảng 3 giây, sau đó mọi thứ trở lại bình thường.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng Facebook cũng chia sẻ thông tin liên quan đến vụ động đất.

"Ôi động đất phải không các bác? Em ngồi ghế mà nghiêng rồi rung. Hay em bị ảo giác nhỉ?" - nickname Nguyen Thu Phuong chia sẻ.

Trước đó, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 5 phút sáng nay, với tâm chấn ở tọa độ 20.770N-105.720E, trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội, độ sâu chấn tiêu 16 km, độ lớn 4.0. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hà Nội nằm trên đới đứt gãy sông Hồng, dài khoảng 1.560 km, bắt đầu từ Vân Nam (Trung Quốc) qua Việt Nam, kéo dài đến vịnh Bắc Bộ. Mỹ Đức cũng như vùng trũng Hà Nội từng xảy ra động đất dưới 5,3 độ.

Theo thang độ lớn mô men, động đất 2,5-5,4 người dân cảm nhận được, nhưng chỉ gây hư hại nhỏ. Độ lớn 5,5-6 gây thiệt hại cho các tòa nhà; 6,1-6,9 có thể gây thiệt hại đáng kể cho khu đông dân cư; từ 7 trở lên gây thiệt hại nghiêm trọng.

XUÂN NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-dat-o-ha-noi-toi-dang-ngoi-trong-phong-thi-thay-rung-lac-post782009.html