Đồng bào Nùng an cư, lạc nghiệp ở Đắk Sắk

Hơn 20 năm trước, từ miền núi phía Bắc vào Lâm Đồng lập nghiệp, những người Nùng đã vượt qua khó khăn dựng xây cuộc sống mới ở xã Đắk Sắk. Bằng ý chí, cần cù và tinh thần đoàn kết, họ đã nơi an cư, lạc nghiệp ở quê hương thứ hai.

Gia đình ông Linh Văn Sấy xây dựng được cuộc sống ấm no, con cái chăm ngoan học giỏi

Gia đình ông Linh Văn Sấy xây dựng được cuộc sống ấm no, con cái chăm ngoan học giỏi

Gian khó hóa mùa vàng

Cuối những năm 1980, gia đình ông Linh Văn Sấy, người Nùng, rời Lạng Sơn vào thôn Đông Sơn (xã Đắk Sắk) lập nghiệp. Khi ấy đất còn hoang sơ, ông mua vài sào ruộng trồng lúa, đậu, bắp để nuôi con. Vợ chồng ông cần cù “lấy ngắn nuôi dài”, tích góp mua thêm 2 ha đất trồng cà phê. Nhờ chịu khó và biết tính toán làm ăn, vườn cà phê ngày càng xanh tốt, mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình có điều kiện cho con cái học hành, cuộc sống dần đủ đầy.

Cũng mang theo ước mơ dựng xây cuộc sống mới, năm 1996, vợ chồng ông Hứa Nguyên Tài và bà Triệu Thị Mong từ Lạng Sơn vào thôn Sơn Hà, xã Đắk Sắk. Không có trâu, họ thay nhau kéo cày, bừa, gieo xuống những hạt giống đầu tiên trên vùng đất đỏ bazan. Khi mùa gặt đến, những hạt lúa vàng trải đầy sân, tiếng cười con trẻ vang rộn trong căn nhà nhỏ, niềm hạnh phúc giản dị ấy đã tiếp thêm sức mạnh để ông bà vượt qua mọi vất vả. Từ những vụ mùa đầu tiên, họ dần mua thêm đất, dựng nhà, nuôi con ăn học nên người.

Giờ đây, vợ chồng ông Tài đã có cuộc sống sung túc, con cái trưởng thành và tích cực đóng góp cho các hoạt động của thôn. “Vất vả mấy cũng không bằng được thấy con cái đủ ăn, đủ mặc, có học hành. Nơi đây giờ là quê hương thứ hai của gia đình tôi”, ông Tài bộc bạch.

Vững vàng nơi đất mới

Theo anh Vi Văn Vĩnh - Bí thư Chi bộ thôn Sơn Hà, toàn thôn có 217 hộ với gần 950 nhân khẩu, trong đó 80% là người Nùng. Từ chỗ khó khăn, nay đời sống đồng bào đã cơ bản ổn định, khấm khá. Cả thôn có gần 400 ha đất sản xuất, chủ yếu trồng cà phê - cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu chính. Nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất bình quân đạt khoảng 3,5 tấn/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Những năm gần đây, cà phê được giá, năng suất ổn định nên đồng bào trong thôn có thu nhập cao hơn. Nhiều năm liền, Sơn Hà không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, từ 16 hộ năm 2023 xuống còn 12 hộ năm 2024 và phấn đấu giảm thêm 3 hộ trong năm nay.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, đồng bào Nùng ở Đắk Sắk còn tích cực gìn giữ văn hóa truyền thống. Những giai điệu đàn tính, hát then, lễ hội lồng tồng vẫn được duy trì. Phụ nữ trong thôn vẫn mặc trang phục truyền thống, còn thanh niên hăng hái tham gia văn nghệ, thể thao, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần. Ông Vi Văn Vĩnh cho biết thêm: “Người Nùng nơi đây đoàn kết, chăm làm, biết tiết kiệm và luôn hướng về cộng đồng. Chính sự đồng lòng ấy giúp thôn phát triển bền vững, ngày càng đổi thay tích cực”.

Đồng bào Nùng an cư, lạc nghiệp ở thôn Sơn Hà, xã Đắk Sắk

Đồng bào Nùng an cư, lạc nghiệp ở thôn Sơn Hà, xã Đắk Sắk

Theo UBND xã Đắk Sắk, địa phương hiện có 17 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Nùng có 619 hộ với 3.070 nhân khẩu, tập trung chủ yếu ở các thôn Sơn Hà, Đông Sơn, Tây Sơn và Đắk Hợp… Những năm qua, đời sống của người Nùng ngày càng khởi sắc, số hộ nghèo giảm còn 32 hộ, chiếm khoảng 5% tổng số hộ dân tộc Nùng trên địa bàn. Mỗi gia đình nơi đây đều là một câu chuyện về nghị lực, về hành trình vươn lên bền bỉ giữa vùng đất mới, góp phần làm nên diện mạo đổi thay cho xã Đắk Sắk hôm nay.

Trên vùng đất Đắk Sắk hôm nay, những ngôi nhà mới mọc lên, những con đường cứng hóa, điện sáng, nhà văn hóa khang trang... Bóng dáng người Nùng cần mẫn giữa nương cà phê xanh mướt là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai. Họ đã thực sự biến vùng đất xa lạ ngày nào thành mái nhà bình yên, nơi gieo trồng ước mơ và gặt hái hạnh phúc.

Hồ Mai .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dong-bao-nung-an-cu-lac-nghiep-o-dak-sak-398826.html