HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 5,1 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Đồng Tháp cũ (trước sắp xếp) đến công tác tại tỉnh Tiền Giang (trước sắp xếp) sau khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 2 tỉnh, thành tỉnh Đồng Tháp mới.
Cán bộ, viên chức sau sáp nhập về trung tâm hành chính tỉnh An Giang mới làm việc được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng tiền đi lại, chỗ ở.
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Bạc Liêu đến Cà Mau làm việc do hợp nhất tỉnh. Chính sách hỗ trợ được áp dụng từ 1/7/2025.
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành chính sách hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp. Chính sách hỗ trợ được áp dụng từ 1/7/2025.
Hàng nghìn cán bộ của Đồng Nai và TP.HCM sau hơn nửa tháng sáp nhập đã quen dần với guồng quay công việc, cũng như đi lại, ăn ở.
Sau sáp nhập các tỉnh, thành, địa bàn của các đơn vị hành chính mới rất rộng, khoảng cách đi lại là một trở ngại, trụ sở làm việc một số nơi còn chưa đảm bảo.
Do đăng ký không sát thực tế, sau khi lên phương án lại đề nghị điều chỉnh, khiến việc bố trí phương tiện gặp khó khăn, gây lãng phí nên tỉnh Gia Lai sẽ ngừng việc đưa đón cán bộ đến trung tâm hành chính mới.
Ngày 23/7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành thông báo dừng tổ chức các chuyến xe đưa đón cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lại từ trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai cũ đến trung tâm hành chính mới ở Quy Nhơn và ngược lại.
Ngày 23/7, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã dừng tổ chức xe đưa đón cán bộ, người lao động tại khu vực Pleiku đến Quy Nhơn làm việc trong giai đoạn sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều địa phương miền Trung như Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã ban hành chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp cán bộ công chức ổn định nơi ở, giảm chi phí đi lại và yên tâm công tác.
Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức được chỉ định, điều động công tác xa nhà. Để cán bộ yên tâm công tác, các cấp, ngành liên quan đã quan tâm các điều kiện về nhà công vụ, cơ sở vật chất tại các xã mới.
Mỗi cán bộ tỉnh Gia Lai chuyển công tác từ trung tâm hành chính cũ đến trung tâm hành chính mới hoặc ngược lại sẽ được hỗ trợ tổng cộng 6 triệu đồng/tháng.
Bộ Xây dựng vừa trả lời kiến nghị của cử tri về chính sách nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động bị tác động bởi việc sáp nhập tỉnh, xã.
Ngày 22/7, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.