Dồn sức phòng, chống COVID-19

Với tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã dồn sức cùng cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh phòng, chống COVID-19. Những cống hiến lặng thầm của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giúp tình hình trên địa bàn được kiểm soát tốt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm các thủ tục hành chính. Ảnh: T.L

Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ khẩn cấp. Tối 8/3/2020, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin trên chuyến bay VN 1574 từ Hà Nội vào Huế có nữ hành khách người nước ngoài bị nhiễm COVID-19. Đáng chú ý là trong 154 hành khách trên chuyến bay này, có 4 người ra Quảng Trị đi bằng xe riêng từ sân bay Phú Bài lên huyện Hướng Hóa. Ngay trong đêm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng với cơ quan chuyên môn vào cuộc, rà soát, liên lạc với các hành khách kể trên để đưa về cách ly tại Trung tâm điều trị COVID-19 nằm trong Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. Kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 của cả 4 trường hợp từ Hà Nội đến huyện Hướng Hóa làm việc cũng chính là niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ công an.

Bên cạnh đó thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai lệnh, gây hoang mang dư luận. Mới đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Phước Đăng (sinh năm 1989), trú tại Phường 5, thành phố Đông Hà vì thực hiện hành vi cung cấp thông tin sai sự thật. Trước đó, là chủ tài khoản Facebook Hải Đăng, ngày 31/1/2020, Đăng đã tải trên nhóm “Rao vặt Quảng Trị” bài viết có nội dung: “Một du khách Trung Quốc đã tử vong nghi do virus corona tại khách sạn Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Đại dịch sẽ xóa sổ tất cả người Việt Nam nếu như chính quyền thờ ơ không chịu đóng cửa khẩu”. Phát hiện thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, lực lượng chức năng đã mời Nguyễn Phước Đăng đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Đăng thừa nhận hành vi không đúng, chấp nhận gỡ bỏ thông tin đã đưa lên Facebook, cải chính và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân.

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thời gian qua, cùng với cả nước, các cấp, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã dồn sức phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Công an tỉnh được thành lập từ đầu tháng 2/2020. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, xuất phát từ tình hình thực tế, Công an tỉnh đã ban hành 11 công điện khẩn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tập trung phối hợp phòng, chống COVID-19. Xác định Quảng Trị là địa bàn có nguy cơ nảy sinh và lây lan dịch bệnh khá cao, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động làm tốt nhiệm vụ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Công tác phòng, chống dịch trong lực lượng Công an sớm được triển khai.

Để chủ động phòng, chống COVID-19, lãnh đạo Công an tỉnh đã cử lực lượng tham gia các đợt diễn tập với nhiều tình huống khác nhau. Ngay từ đầu tháng 2, các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia diễn tập thực hành xử lý tình huống có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 nhập cảnh vào Quảng Trị qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Sau đó, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp tham gia diễn tập phương án đón tiếp người ở sân bay, cửa khẩu, cảng biển… về trung tâm cách ly trên địa bàn. Sắp tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh sẽ tổ chức diễn tập thực hành tình huống phát hiện một số người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, có khả năng lây lan. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Gio Linh bố trí lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập, kích hoạt tình huống khoanh vùng xử lý ổ dịch, cách ly hoàn toàn địa bàn có người nhiễm bệnh.

Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương nhanh chóng vào cuộc rà soát, nắm tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn, nhất là những trường hợp đến từ vùng dịch, đi qua vùng dịch. Song song với đó, lực lượng chức năng rà soát kỹ người dân địa phương lao động, học tập, công tác, sinh sống tại các quốc gia có dịch hoặc đi qua các quốc gia có dịch bệnh trở về quê hương. Gần đây nhất, các trường hợp tiếp xúc gần với nữ hành khách người nước ngoài dương tính với COVID-19 trên chuyến bay VN 1574 từ Hà Nội đến Huế đã được Công an tỉnh sàng lọc, báo cáo, trao đổi với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện, xã để quản lý, theo dõi, có phương án cách ly theo quy định của ngành y tế. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn có 48 trường hợp người nước ngoài đến từ các quốc gia có dịch đang tạm trú. Số người Quảng Trị học tập, lao động, làm ăn, sinh sống từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản trở về địa phương là 212 người.

Trong phòng, chống COVID-19, lãnh đạo Công an tỉnh đã xây dựng các phương án ứng phó một cách cụ thể. Được quán triệt kỹ, cán bộ, chiến sĩ luôn ở tư thế sẵn sàng phối hợp tham gia điều trị, cách ly khi có yêu cầu. Cùng với đó, lực lượng Công an trong tỉnh cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý đối với các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng, 1 trường hợp bị xử phạt 10 triệu đồng và 1 trường hợp bị cảnh cáo, nhắc nhở.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh còn nỗ lực đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong giai đoạn cả tỉnh dồn sức phòng, chống COVID-19. Theo Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Công an tỉnh, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng được giao để góp phần tích cực cùng cả tỉnh phòng, chống dịch bệnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Cảm đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các bước, quy định, quy trình phòng, chống dịch bệnh như: Tự giác khai báo y tế, cách ly tại gia đình, địa điểm cách ly tập trung; tránh các trường hợp trốn tránh việc khai báo, khai báo gian dối; tuyệt đối không trốn khỏi cơ sở cách ly… Ngành Y tế cần thông tin kịp thời các trường hợp nghi vấn nhiễm COVID-19 để lực lượng chức năng kịp thời rà soát những người tiếp xúc gần, tiếp xúc qua trung gian để sớm theo dõi, cách ly, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. Ngành Y tế cần quan tâm trang bị trang thiết bị y tế, kiểm tra sức khỏe thường xuyên đối với lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cách ly tập trung.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=146760