Đơn Dương hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững

Những năm gần đây, xã Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành một trong những địa phương tiêu biểu, đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Xã Đơn Dương ngày càng phát triển theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Đơn Dương ngày càng phát triển theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong xây dựng nông thôn mới, Đơn Dương đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông trong những chủ trương lớn, chiến lược quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Xã Đơn Dương xác định phát triển nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để nâng cao sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Khu du lịch Samten Hill Đà Lạt trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới

Khu du lịch Samten Hill Đà Lạt trở thành điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới

Trong những năm qua, xã Đơn Dương ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng, mở thêm các tuyến đường nội đồng đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện phát triển sản xuất và giao thương hàng hóa. Hệ thống thủy lợi cũng được hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất và sinh hoạt; hệ thống điện lưới được mở rộng tới từng hộ gia đình, đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Ngoài ra, vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc với nhiều giải pháp thiết thực như lắp rác thải, xây dựng các khu xử lý chất thải nông nghiệp, phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” làm sạch môi trường, đẩy mạnh trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Những điều này giúp Đơn Dương từng bước hiện thực hóa mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu có môi trường sống thân thiện và bền vững.

Bên cạnh đó, xã Đơn Dương chủ động xây dựng mô hình liên kết “4 nhà” giữa Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà nông và Nhà doanh nghiệp tạo ra chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất đến tiêu thụ. Việc xây vùng cũng được đặc biệt chú trọng nhằm gia tăng sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm trên thị trường. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người tại xã không ngừng tăng, tạo động lực để người dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người dân trở thành chủ thể "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân hưởng thụ" tại xã Đơn Dương

Người dân trở thành chủ thể "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân hưởng thụ" tại xã Đơn Dương

Nâng cao đời sống người dân

Song song với phát triển kinh tế, xã Đơn Dương đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực văn hóa – xã hội. Hệ thống trường học từ mầm non đến trung học cơ sở được nâng cấp với nhiều thiết bị dạy học hiện đại, môi trường học tập thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

Trạm y tế xã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và thuốc men, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống. Phong trào văn hóa – thể thao cũng phát triển sôi nổi, tăng cường gắn kết cộng đồng với nhiều câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Thành công từ sự đồng lòng chung sức thi đua

Một trong những yếu tố “then chốt” góp phần vào thành công của xã Đơn Dương đó là sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhân dân không chỉ đóng vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, duy trì an ninh trật tự xã hội.

Xã Đơn Dương trở thành xã điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã lần thứ I với sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình

Xã Đơn Dương trở thành xã điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã lần thứ I với sự tham dự của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình

Cấp ủy và chính quyền xã đã phát huy trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phong trào được triển khai đồng bộ, đúng hướng.

Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương Dương Thị Ngà cho biết: Phát huy những thành quả đạt được từ tiền đề của 3 xã trước sát nhập, xã Đơn Dương tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh và toàn quốc. Trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực; phát huy vai trò cộng đồng trong quản lý phát triển; tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa.

Xã Đơn Dương đang từng bước ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành hình mẫu điển hình về sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó góp phần không nhỏ vào sự thịnh vượng chung của xã Đơn Dương và tỉnh Lâm Đồng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.

“Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đơn Dương sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng Đơn Dương trở thành một điểm sáng, một xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với xã Đơn Dương

Diễm Thương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/don-duong-huong-den-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-phat-trien-toan-dien-ben-vung-392729.html