Các xã phía Bắc Thái Nguyên chủ động ứng phó siêu bão Ragasa

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, các địa phương miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên như Chợ Đồn, Đồng Phúc, Ba Bể… đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Các hồ thủy lợi, đập ngăn bùn thải khai thác khoáng sản tiếp tục được kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện các điểm xung yếu để gia cố.

Các hồ thủy lợi, đập ngăn bùn thải khai thác khoáng sản tiếp tục được kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện các điểm xung yếu để gia cố.

Siêu bão Ragasa được dự báo có khả năng gây mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Các xã vùng cao nơi địa hình dốc, dân cư sống ven suối, ven sườn núi được xác định là "điểm nóng" cần đặc biệt lưu ý.

Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch UBND xã Chợ Đồn cho biết: Để ứng phó với siêu bão Ragasa, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Chợ Đồn đã ban hành văn bản chỉ đạo tới các cơ quan, đơn vị, thôn, bản. Trước mắt, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về siêu bão Ragasa và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời, rà soát các vị trí xung yếu, các đoạn tuyến thường xuyên ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là những khu vực mái taluy đá phong hóa, đá mồ côi có thể lăn xuống mặt đường. Chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi xảy ra sự cố.

Còn tại xã Đồng Phúc, ông Triệu Đức Thông, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, UBND xã đã ban hành văn bản yêu cầu các phòng chuyên môn và các thôn tuyên truyền, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là, chống bão với tinh thần "từ sớm, từ xa ở mức cao nhất".

Xã tổ chức trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn, báo cáo kịp thời về UBND xã và cơ quan cấp trên. Đồng thời, vận động nhân dân chủ động gia cố, bảo vệ nhà cửa, tài sản, hoa màu, sẵn sàng hỗ trợ công tác hậu cần, cứu trợ khi có tình huống khẩn cấp, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, cho biết thêm.

Đối với các xã có hồ, đập thủy lợi và bãi chứa bùn thải tại các mỏ khai thác quặng, chính quyền đã tăng cường tuyên truyền, đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng và bố trí cán bộ thường trực để kịp thời xử lý sự cố. Người dân được khuyến cáo chằng chống nhà cửa, che chắn chuồng trại chăn nuôi...

Các lực lượng công an, quân sự, y tế xây dựng phương án và bố trí trực, sẵn sàng phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Đoàn viên thanh niên tình nguyện chủ động tham gia hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh ít người gia cố nhà cửa.

Cùng với đó, tại những khu vực vùng trũng dễ bị chia cắt do ngập úng, chính quyền các địa phương khuyến cáo nhân dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng trường hợp bị cô lập.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các xã phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên đang tập trung cao độ ứng phó với siêu bão Ragasa. Mục tiêu cao nhất được đặt ra là bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Văn Lạ

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-moi/202509/cac-xa-phia-bac-thai-nguyen-chu-dong-ung-pho-sieu-bao-ragasa-4217fe8/