Đòn bẩy thoát nghèo cho đồng bào Khmer

An cư là nền tảng để lạc nghiệp. Với đồng bào Khmer ở xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ những căn nhà mới vững chãi cùng các mô hình sinh kế phù hợp đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo vùng quê, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer ở xã Nhu Gia, thành phố Cần Thơ đang dần khởi sắc. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới vừa hoàn thiện chưa lâu, ông Tô Hia, đã ngoài 90 tuổi, ngụ ấp Rạch Sên, xã Nhu Gia, không giấu được niềm vui. Đối với ông, hạnh phúc ấy đến từ một mái ấm kiên cố, điều mà suốt nhiều năm qua gia đình ông chưa từng dám nghĩ tới.

Ông Hia chia sẻ, căn nhà cũ trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn hư hỏng, mỗi khi mưa xuống nước dột khắp nơi. Nhờ được Nhà nước xem xét hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, gia đình ông nay đã có chỗ ở khang trang, vững chãi. “Trước đó, nhà tôi cũ, hư hỏng hết, mái nhà dột khắp nơi. Nhờ nhà nước cho căn nhà mới, gia đình tôi vui lắm, tôi rất cảm ơn. Giờ không còn lo nhà dột nữa”, ông Hia phấn khởi.

Niềm vui của gia đình ông Tô Hia khi được hỗ trợ căn nhà mới

Niềm vui của gia đình ông Tô Hia khi được hỗ trợ căn nhà mới

Sống cùng ông Tô Hia là 2 vợ chồng người cháu. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào công việc làm thuê. Căn nhà mới đã tiếp thêm niềm tin và động lực để các thành viên yên tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Thạch Thi Nga, cháu dâu đang sống cùng ông Tô Hia, chia sẻ: “Trước đây gia đình hoàn cảnh sống cực khổ. Giờ được hỗ trợ nhà mới tươm tất, hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống không còn khó khăn nữa”.

Song song với hỗ trợ nhà ở, xã Nhu Gia còn đặc biệt chú trọng tạo sinh kế bền vững cho các hộ khó khăn. Nhiều mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đã và đang phát huy hiệu quả.

Ghé thăm gia đình ông Thạch Nam, hộ vừa thoát nghèo cách đây không lâu tại ấp Sóc Bưng, xã Nhu Gia, chúng tôi bắt gặp đàn bò sinh sản đang mang thai, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hỗ trợ sinh kế.

Mô hình chăn nuôi bò của ông Thạch Nam

Mô hình chăn nuôi bò của ông Thạch Nam

Chia sẻ về hành trình thoát nghèo của mình, ông Nam cho biết, ban đầu địa phương hỗ trợ một con bò thịt. Sau một thời gian chăn nuôi, ông bán để mua lại hai con bò sinh sản, từng bước tái đàn. Nhờ nỗ lực không ngừng, gia đình ông đã xin thoát nghèo. Để giúp ông vươn lên bền vững, xã tiếp tục xem xét hỗ trợ thêm hai con bò sinh sản từ Chương trình giảm nghèo bền vững; đồng thời hỗ trợ xây dựng chuồng trại, giúp gia đình có sinh kế ổn định lâu dài.

“Đảng, nhà nước và địa phương quan tâm hỗ trợ, tôi phải cố gắng. Bây giờ có đàn bò này, vừa mới phối giống, phát triển rất tốt, tôi thấy cũng ổn định. Trong chuồng hiện có 4 con đang mang thai và 1 con bê tôi vừa mới mua”, ông Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhu Gia cho biết, xã Nhu Gia được sáp nhập từ hai đơn vị xã Thạnh Phú và xã Gia Hòa 1. Địa phương có đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 38% dân số, sinh sống tập trung tại 9 ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, nuôi tôm, trồng màu, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Bên cạnh đó, khoảng 30% lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Vùng nông thôn của xã Nhu Gia đang từng bước khỏi sắc

Vùng nông thôn của xã Nhu Gia đang từng bước khỏi sắc

Trong những năm qua, từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của đồng bào Khmer tại xã Nhu Gia ngày càng khởi sắc. Qua rà soát, đến năm 2025, toàn xã còn 71 hộ nghèo đa chiều, chiếm 0,83%, giảm 10 hộ so với cuối năm 2024. Đặc biệt, số hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng giảm đáng kể, cho thấy hiệu quả rõ nét từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhu Gia cho biết thêm: “Trong năm qua, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, tiêu biểu là dự án chăn nuôi bò với 11 hộ tham gia. Cùng với đó, địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, điện và nước sinh hoạt".

Có thể thấy, các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang từng ngày thắp lên hy vọng, tạo nền tảng vững chắc để đồng bào Khmer an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/don-bay-thoat-ngheo-cho-dong-bao-khmer-post1263582.vov