Đội tuyển Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A khi nào?

Với trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối trước Myanmar ở lượt trận thứ 3 đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể giành tấm vé sớm vào bán kết. Cơ hội vẫn đang rộng mở với thầy trò HLV Park Hang Seo để vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Hiện tại, sau 3 lượt trận, đội tuyển Myanmar đang tạm chiếm ngôi đầu bảng A với cùng 7 điểm như Việt Nam nhưng lại hơn về số bàn thắng (7 so với 5), tiếp theo là Malaysia có 6 điểm, hiệu số +1, Campuchia (3 điểm, hiệu số -2) và Lào (0 điểm, hiệu số -9).

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) đã thi đấu tốt khi làm khách của Myanmar. Ảnh: VOV

Ở lượt trận cuối cùng, Việt Nam chỉ phải chạm trán Campuchia, đội bị đánh giá yếu hơn nhiều so với chúng ta và đã bị loại, trong khi đó hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Malaysia sẽ phải quyết đấu với nhau. Cơ hội đi tiếp là rất rộng mở với thầy trò HLV Park Hang Seo khi chỉ cần không thua Campuchia, nhưng nếu muốn giành ngôi đầu bảng A, chúng ta sẽ phải quan tâm tới kết quả của trận đấu giữa Myanmar và Malaysia.

Nếu Việt Nam thắng Campuchia, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần chờ Myanmar không thắng Malaysia. Nếu như Myanmar có thắng thì chỉ cần hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này thấp hơn Việt Nam.

Nếu Việt Nam hòa Campuchia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 8 điểm chung cuộc, hiệu số +5. Để có thể đứng đầu bảng, Việt Nam phải chờ Myanmar hòa Malaysia. Thêm vào đó là tổng số bàn thắng của Việt Nam phải nhiều hơn Myanmar (do hai đội đều có hiệu số bàn thắng bại là +5).

Nếu Việt Nam thua Campuchia

Đây là trường hợp hy hữu hiếm khi xảy ra vì Campuchia bị đánh giá yếu hơn nhiều so với Việt Nam. Nếu xảy ra thì Việt Nam sẽ không thể giành ngôi đầu bảng A và chỉ đi tiếp khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Myanmar thắng Malaysia.

- Myanmar hòa Malaysia thì thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ cần thua Campuchia không quá 3 bàn

- Myanmar thua Malaysia, lúc đó chỉ cần hiệu số bàn thắng bại của Việt Nam tốt hơn Myanmar.

Tóm lại, nếu muốn giành ngôi đầu bảng A để mở ra con đường dễ đi hơn vào chung kết, đội tuyển Việt Nam cần thắng đậm Campuchia để tạo lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, bởi trình độ giữa hai đội Malaysia và Myanmar là ngang nhau nên khó có thể có một chiến thắng đậm ở trên sân.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/doi-tuyen-viet-nam-vao-ban-ket-voi-ngoi-dau-bang-a-khi-nao-83290.html