Đội tuyển Anh với những dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật

Đội tuyển Anh đã phá giải được 'lời nguyền' 53 năm không thể thắng trong trận mở màn ở các kỳ Euro, bằng chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Croatia tại trận mở màn vòng chung kết Euro 2020. Nhưng điều đó không có nghĩa là lối chơi của đội tuyển Anh, cũng như cách bố trí sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Gareth Southgate được đánh giá cao. Thậm chí nó có thể sẽ là thảm họa nếu như đối thủ là một đội bóng mạnh hơn.

Đội tuyển Anh đã có chiến thắng 1-0 trong trận đầu tiên tại Euro 2020 trước đội tuyển Croatia.

Đội tuyển Anh đã có chiến thắng 1-0 trong trận đầu tiên tại Euro 2020 trước đội tuyển Croatia.

Đầu tiên phải khẳng định đội tuyển Croatia của Euro 2020 đã không còn là đội tuyển Croatia Á quân World Cup 2018, mà đã trở thành một phiên bản yếu hơn khá nhiều. Hàng loạt hảo thủ đã giúp đội tuyển Croatia đi đến trận chung kết World Cup 2018 như Danijel Subasic, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic… đã không còn sát cánh cùng đội tuyển, hàng công của đội tuyển Croatia tại Euro 2020 vẫn phải dựa vào những lão tướng như Luka Modric 35 tuổi, Ivan Perisic 32 tuổi… bởi không có sự thay thế nào tốt hơn. Với việc thiếu hụt sự kế thừa như vậy, đội tuyển Croatia được đánh giá thấp hơn hẳn so với một đội tuyển Anh đang có rất nhiều ngôi sao là hết sức bình thường.

Nhưng thực tế trên sân lại cho thấy đội tuyển Anh không có sự nổi trội gì đáng kể so với đội tuyển Croatia, khi các thông số trận đấu đều cho thấy sự ngang bằng khá là rõ ràng. Đội tuyển Anh kiểm soát 52% thời lượng bóng, dứt điểm 8 lần với 2 lần trúng mục tiêu so với 8 lần dứt điểm 1 lần trúng mục tiêu của đội tuyển Croatia, có 93 pha tấn công 35 pha tấn công nguy hiểm so với 104 pha tấn công 40 pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Croatia. Thậm chí pha ghi bàn duy nhất của đội tuyển Anh cũng chỉ xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Kalvin Phillips cầm bóng đột phá, tạo khoảng trống cho Raheem Sterling lao vào dứt điểm, chứ không phải là từ những mảng miếng tấn công mang tính chiến thuật rõ ràng.

Có khá nhiều vấn đề đã xuất hiện trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Gareth Southgate, chẳng hạn như một lão tướng đã 35 tuổi như Luka Modric vẫn có thể thoải mái cầm nhịp cho đội tuyển Croatia ở khu vực giữa sân, bởi Gareth Southgate dùng tới 2 cầu thủ không mạnh trong tranh chấp là Phil Foden và Mason Mount ở khu vực này; hoặc Kieran Trippier được sử dụng trái với sở trường ở cánh trái, trong khi ở vị trí này Gareth Southgate có tới 2 cái tên xuất sắc là Ben Chilwell và Luke Shaw; hoặc nếu như không có một Kalvin Phillips chơi xuất sắc đến bất ngờ ở tuyến giữa, thì Declan Rice sẽ không thể phát huy được tác dụng gì khi cầu thủ này chỉ dừng ở mức tròn vai; hoặc Raheem Sterling dù đã ghi bàn nhưng không phát huy được vai trò gì rõ ràng ở cánh trái; hoặc sự kết nối giữa Harry Kane với Phil Foden và Mason Mount vẫn còn khá yếu ớt…

Có thể thấy huấn luyện viên Gareth Southgate đã có 2 ý tưởng chính trong trận đấu với đội tuyển Croatia, đó là thận trọng khi sử dụng bộ đôi hậu vệ biên có thiên hướng về phòng ngự mạnh hơn là Kieran Trippier và Kyle Walker, đồng thời dùng sức trẻ để công phá dàn cầu thủ đã cao tuổi của đội tuyển Croatia với những cái tên như Phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling hoặc Jude Bellingham, Marcus Rashford… Nhưng nếu như muốn tấn công thì hai cánh lại khá tù túng khi thiếu đi sự hỗ trợ tốt từ các hậu vệ biên, Phil Foden và Mason Mount lại hay giẫm chân nhau dẫn đến hạn chế nhiều trong việc phát huy khả năng di chuyển, sự kết nối giữa các cầu thủ trên hàng công là chưa thực sự chặt chẽ mà chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân là chính.

Vấn đề của đội tuyển Anh rõ ràng không phải từ chất lượng đội hình, mà là từ cách chuyển hóa từ ý tưởng sang cách vận hành sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Gareth Southgate là chưa tốt. Trước mắt có lẽ vấn đề sẽ không lớn khi đối thủ còn lại của đội tuyển Anh lại bảng D là Cộng hòa Séc và Scotland đều được đánh giá thấp hơn hẳn, nhưng nếu muốn đi sâu hơn tại Euro 2020, thậm chí là đi được đến trận chung kết, có lẽ Gareth Southgate sẽ phải làm tốt hơn nữa chứ không thể chỉ dừng lại như hiện tại.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202106/doi-tuyen-anh-voi-nhung-dau-hoi-lon-ve-mat-chien-thuat-8218834/