Đối tượng vận chuyển ma túy chống trả quyết liệt với cảnh sát

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đều chống trả rất quyết liệt, tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng đảm bảo an toàn.

Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trưởng - Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết, vào lúc 4h sáng 5/12, tại khu vực bản Nậm Là, xã Mường Nhé (khu vực biên giới giáp Lào) đội Cảnh sát phòng chống tội phạm và ma túy, Công an huyện đã liên tiếp phá thành công 2 chuyên án ma túy 1019L và 1119C, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Các đối tượng Lùng và Chính cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đều chống trả rất quyết liệt, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng đảm bảo an toàn.

Các đối tượng bị bắt gồm: Chang A Chính (SN 1984, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé), tang vật thu giữ tại chỗ gồm 400g thuốc phiện, 382 viên hồng phiến; Sùng A Lùng (SN 1991, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé), tang vật thu giữ gồm 400g thuốc phiện.

Theo Công an huyện Mường Nhé, đây đều là các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy nguy hiểm nằm trong diện theo dõi từ lâu của cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Mường Nhé vẫn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, mở rộng phạm vi điều tra, mở rộng chuyên án./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-chong-tra-quyet-liet-voi-canh-sat-986504.vov