Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân ở TP.Sa Đéc

Chiều ngày 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng có buổi đối thoại với các hộ dân ở TP.Sa Đéc có khiếu nại liên quan việc hỗ trợ do bị thu hồi đất để làm đường.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng (bìa trái) đối thoại với đại diện những người khiếu nại

Trường hợp ông Trần Văn Chanh và 8 người (là thừa kế hợp pháp của bà Nguyễn Thị Đặng) ngụ khóm Tân Bình, phường An Hòa khiếu nại yêu cầu được hưởng hỗ trợ đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp với số tiền hơn 450 triệu đồng do thực hiện dự án đường Trần Thị Nhượng.

Trước đây, UBND TP.Sa Đéc có quyết định giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Đặng số tiền gần 1,3 tỷ đồng và sau đó có quyết định điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ xuống còn hơn 840 triệu đồng (trừ tiền hỗ trợ đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp hơn 450 triệu đồng).

Qua trình bày của đại diện những người khiếu nại trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo giao UBND TP.Sa Đéc xác minh lại vụ việc, làm rõ ai là người sử dụng đất tại thời điểm thu hồi đất, báo cáo kết quả để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Phát ngụ khóm 2, Phường 2 có đất bị thu hồi để làm đường song song với đường Nguyễn Sinh Sắc, khiếu nại, yêu cầu nâng tiền hỗ trợ di dời cây sộp; giải quyết giao nền nhà cho người em gái của ông tên Nguyễn Thị Kim Thu ở trên đất của ông và có căn nhà trúng quy hoạch (bà Thu bị bệnh tim và có sổ hộ nghèo).

Ghi nhận ý kiến trình bày của ông Phát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng thống nhất nâng mức hỗ trợ tiền di dời cây sộp và xây chậu ốp gạch như hiện trạng cho ông Phát là 2,5 triệu đồng. Qua xem xét hoàn cảnh của bà Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giao UBND TP.Sa Đéc theo thẩm quyền giải quyết giao cho bà Nguyễn Thị Kim Thu 1 nền nhà có thu tiền sử dụng đất (trả chậm) và tạo điều kiện để bà Thu ổn định cuộc sống.

Thanh Trúc

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/doi-thoai-giai-quyet-khieu-nai-cua-cong-dan-o-tp-sa-dec-89826.aspx