Đối thoại để tìm tiếng nói chung
Trong triển khai xây dựng tuyến Tỉnh lộ 161, trên địa bàn xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) có một số hộ chưa đồng thuận với giá đền bù, mặt khác còn có những đòi hỏi nằm ngoài quy định của pháp luật, gây ra những khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.
Bảo Hà:
Ví dụ như gia đình ông Ngô M.T. ở bản Liên Hà 5 chỉ bị mất một phần mái che phía trước nhà nhưng đòi được bố trí đất tái định cư và cho rằng giá đền bù thấp, đồng thời nhiều lần đưa lý do vợ, con bệnh tật để gây áp lực với chính quyền địa phương. Trong khi đó, chính ngôi nhà này xây trên đất nông nghiệp và diện tích đất đều mang tên bố mẹ ông T. Qua nắm tình hình, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã xuống tận nơi, đối thoại trực tiếp với ông T., giải thích cặn kẽ chính sách, quy định hiện hành. Sau nhiều lần được lãnh đạo xã gặp gỡ, động viên, giải thích, gia đình ông T. đã hiểu rõ chính sách đền bù và đến tháng 9/2021 thì đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong quá trình đối thoại, nắm được hoàn cảnh, chính quyền xã đã huy động xã hội hóa hỗ trợ thêm một khoản tiền giúp gia đình ông T. ổn định cuộc sống.

Qua đối thoại, gia đình ông Ngô M. T. đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tại khu vực cầu Bảo Hà trên tuyến Tỉnh lộ 161.
Tương tự, gia đình ông Nguyễn Đ. C. ở bản Liên Hải 7 có một phần đất thổ cư, đất ruộng và đất vườn liên quan đến dự án Tỉnh lộ 161. Ông C. đồng ý cho đơn vị chức năng thống kê, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu nhưng không đồng ý về giá đền bù và không muốn hợp tác với chính quyền để giải quyết. Qua đối thoại trực tiếp, nắm cặn kẽ nguyên nhân cũng như băn khoăn của gia đình ông C., cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên rà soát lại đất đai, tài sản bị ảnh hưởng, tránh thống kê thiếu gây thiệt thòi cho người dân. Sau 3 lần đối thoại trực tiếp, gia đình ông C. đã đồng ý bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công dự án, vấn đề bất đồng kéo dài suốt từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2021 đã được giải quyết…
2 ví dụ liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở trên là con số rất nhỏ trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng tại xã Bảo Hà đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối thoại, giải quyết kịp thời trong những năm qua. Theo thống kê của địa phương, xã có 24 thôn thì 7 thôn thuộc khu vực trung tâm, có tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Xã đang trong lộ trình xây dựng đô thị loại 5, phải quản lý khoảng 19 dự án lớn về quy hoạch đô thị với hàng nghìn hộ trong diện di chuyển giải phóng mặt bằng. Mặc dù vậy, nhờ làm tốt công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân, những khó khăn, vướng mắc đều được giải quyết, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án.
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã, những năm trước, Bảo Hà có nhiều đơn, thư kéo dài, thậm chí có vụ việc đã được tòa án xét xử, có bản án nhưng người liên quan vẫn không chấp nhận, tiếp tục gửi đơn, thư đến các cấp khiếu nại. Ngay từ khi đảm nhiệm chức vụ đứng đầu chính quyền địa phương (tháng 2/2020), đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng đã nhận định đúng vấn đề phức tạp và cho rằng nguyên nhân chính là chưa giải quyết dứt điểm, để kéo dài vụ việc. Vì vậy, đồng chí đã bàn bạc trong Thường trực Đảng ủy xã về các giải pháp giải quyết đơn, thư và kiến nghị của người dân. Trong đó, ưu tiên giải pháp đối thoại, gặp gỡ trực tiếp người dân, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân, nguyện vọng để giải quyết dứt điểm, đồng thời chỉ đạo cán bộ văn phòng khi tiếp nhận đơn, thư, ý kiến phản ánh của người dân cần phân loại và chuyển cho chủ tịch và các phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực để tham mưu giải quyết trúng và đúng.
Trước đây, lãnh đạo xã tiếp dân 1 ngày vào thứ 6 hằng tuần, nhưng từ năm 2020, lịch tiếp dân theo hướng linh hoạt và kịp thời, không quy định cứng nhắc một ngày cụ thể, bất cứ khi nào người dân đến phản ánh, kiến nghị đều được đại diện cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp thu, giải đáp, tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách… Trong năm 2020, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã đã tiếp 145 lượt công dân, trong đó 2/3 kiến nghị của công dân đã được giải quyết. Đặc biệt, nhiều công dân đã bỏ ý định gửi đơn hoặc viết đơn, thư gửi các cấp, các ngành, tạo ra những phức tạp không đáng có.
Tại thời điểm đầu năm 2020, xã Bảo Hà có 5 vụ việc phức tạp kéo dài chưa được giải quyết, trong đó có 4 vụ việc liên quan tranh chấp đất và 1 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn giữa các hộ. Đến nay, đã có 3 vụ việc được giải quyết dứt điểm.
Chính từ hoạt động đối thoại trực tiếp, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tìm ra tiếng nói chung, giải quyết các vụ việc và những kiến nghị của công dân, góp phần ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hằng năm. “Khi đối diện với các kiến nghị của công dân, phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và tìm hiểu kỹ nguyên nhân để có giải pháp giải quyết hợp lý; chủ động nắm nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong đối thoại, không né tránh mới có thể giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại của công dân, góp phần củng cố lòng tin của công dân với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương”, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà bày tỏ.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/349219-doi-thoai-de-tim-tieng-noi-chung











