Đổi thay ở Lương Mông

Có thời điểm khi nói đến Lương Mông, ai cũng hình dung đến một xã vùng cao thuộc diện xa xôi khó khăn nhất của huyện Ba Chẽ. Thế nhưng đó là câu chuyện của chục năm về trước, còn bây giờ Lương Mông đã thay đổi hoàn toàn.

Kinh tế của Lương Mông phát triển rõ nét nhất khi tuyến tỉnh lộ 330 đi qua địa bàn được làm mới. Kể từ khi giao thông đi lại thuận tiện đã giúp cho người dân ở đây có thể thông thương buôn bán với các địa phương khác trong huyện. Đặc biệt, khi Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai, cuộc sống của người dân xã Lương Mông đã đổi thay rõ nét từng ngày.

Chợ trung tâm xã Lương Mông luôn đông đúc người dân đến thông thương hàng hóa.

Chợ trung tâm xã Lương Mông luôn đông đúc người dân đến thông thương hàng hóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Vi Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Lương Mông, cho biết: Để phát triển như hiện nay, Lương Mông đã xác định cái quan trọng nhất trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế là phải làm thay đổi được nếp nghĩ, cách làm đã cũ của bà con. Do vậy, chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền và yêu cầu các đảng viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản làm trước. Sau một thời gian ngắn, người dân đã tích cực vào cuộc và thực hiện theo hướng dẫn cách chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt khoa học, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2010, xã Lương Mông bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 3/20 tiêu chí. Địa bàn rộng, nhận thức của đại đa số người dân còn hạn chế, cùng sự trông chờ, ỷ lại cao, là những khó khăn, đòi hỏi khi triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM ở Lương Mông phải thật sự quyết liệt, sáng tạo. Bằng nhiều cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương và sinh hoạt của người dân, Lương Mông đã từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Từ sự quyết tâm này, cuối năm 2017 Lương Mông trở thành địa phương đầu tiên của huyện Ba Chẽ được công nhận về đích NTM và tiếp tục bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, 100% tuyến đường liên xã, thôn của Lương Mông đã được bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện, không còn cảnh lầy lội như trước.

Nhiều ngôi nhà cao tầng và hệ thống giao thông được làm mới đẹp đẽ, cho thấy xã Lương Mông đã thay đổi rõ nét.

Hiện nay, xã Lương Mông đã hoàn thành 17/27 chỉ tiêu trong xây dựng NTM nâng cao và đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong năm 2020.

Tận dụng ưu thế từ rừng, tạo động lực phát triển kinh tế để xóa đói nghèo, Lương Mông cũng biết cách phát triển các loài cây có giá trị kinh tế cao, như: Trồng ba kích tím, trà hoa vàng, rừng gỗ lớn, quế… sau khi thu hoạch bán được giá cao hơn nhờ giao thông đi lại thuận tiện, bớt được chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, những dự án hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135, Đề án 196… đã giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp, từ đó đời sống, thu nhập của bà con được cải thiện, nâng cao hơn.

Kinh tế phát triển, số hộ nghèo của xã Lương Mông hiện chỉ còn 3/392 hộ, thu nhập bình quân đạt 41,5 triệu đồng/người/năm (cao nhất so với 6 xã trong huyện Ba Chẽ); tỷ lệ nhà ở kiên cố hóa đạt hơn 90% (cao nhất huyện).

Người dân tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đều đến kinh doanh tại chợ trung tâm xã Lương Mông.

Năm 2020, 3 hộ còn lại đã đăng ký thoát nghèo; 15 hộ đăng ký thoát cận nghèo. Đây được xem là một trong những kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận của xã Lương Mông trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, tin rằng Lương Mông tiếp tục đổi thay trong thời gian tới...

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/doi-thay-o-luong-mong-2493177/