Đổi mới công tác hội phụ nữ
Nhiều chi hội trưởng phụ nữ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hội phụ nữ ở cơ sở.
Điểm tựa của phụ nữ nghèo
Theo chân Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường Phan Thị Nhi (42 tuổi), chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Thọ (82 tuổi). Bà Thọ là một trong 2 trường hợp được chi hội hỗ trợ suốt 7 năm qua. Hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, bà Thọ trân quý sự quan tâm của các chị em phụ nữ trong thôn.
“Hằng tháng, cô Nhi thường đến thăm tôi vài lần. Dịp lễ, Tết không khi nào tôi thiếu quà. Ngoài hỗ trợ tiền, gạo, sữa, thỉnh thoảng cô Nhi và một số chị em còn qua nhà quét dọn, nấu ăn giúp tôi. Cũng một phần nhờ tình cảm yêu thương ấy, mà tôi mới sống vui, sống khỏe như hôm nay”, bà Thọ xúc động nói.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phước Hòa, xã Vạn Tường Phan Thị Nhi (giữa) trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Thọ.
Suốt 7 năm qua, bất kể nắng mưa, chỉ cần nghe người dân gọi báo có phế liệu, chị Nhi lại cùng với một số chị em trong thôn kéo xe đi thu gom. Mô hình “Thu gom phế liệu” do chị Nhi khởi xướng và duy trì từ năm 2018 đến nay đã mang lại nguồn quỹ ổn định, mỗi năm thu được từ 25 - 30 triệu đồng.
“Tôi xây dựng mô hình “Thu gom phế liệu” với mong muốn tạo nguồn quỹ cho chi hội để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Mỗi khi có người cho hay bán phế liệu, chị em đều cố gắng sắp xếp đến thu gom ngay. Nhờ sự nhanh nhẹn và có mặt kịp thời, chúng tôi tạo được thiện cảm với người dân nên lượng phế liệu thu gom ngày càng nhiều. Đến nay, tổng số tiền bán phế liệu đã gần 200 triệu đồng”, chị Nhi chia sẻ.
Từ nguồn quỹ này, chi hội nhận hỗ trợ 2 cụ già neo đơn trong thôn với mức hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng; thực hiện “nồi cháo yêu thương” 2 lần/tháng; thăm hỏi, giúp đỡ người đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” vào dịp cuối năm, trao từ 70 - 80 suất cho người nghèo, trị giá 300 nghìn đồng/suất. Ngoài ra, chị Nhi còn vận động hội viên thực hiện mô hình “Góp vốn xoay vòng”, “Hũ gạo tình thương” để hỗ trợ phụ nữ nghèo có thêm điều kiện vươn lên.
Năng động, sáng tạo
Năm nay đã 63 tuổi nhưng Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang Hồ Thị Việt vẫn rất nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm đảm nhiệm vai trò chi hội trưởng, bà Việt luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe hội viên, phụ nữ trong thôn để triển khai các hoạt động phù hợp.

Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang Hồ Thị Việt (bên trái) thăm hỏi, động viên chị em.
Năm 2019, Chi hội Phụ nữ thôn An Hòa Nam là một trong những đơn vị đầu tiên của xã thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nhà” và vận động hội viên đi chợ bằng giỏ nhựa. Từ 20 hộ thí điểm ban đầu, nhờ sự vận động bền bỉ của bà Việt, đến nay mô hình đã thu hút hơn 100 hộ tham gia.
"Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tôi tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phân loại rác và hạn chế sử dụng túi ni lông. Đồng thời, trồng hoa, cây xanh ở một số tuyến đường và đều đặn mỗi tháng ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Chi hội cũng triển khai các mô hình “Trao heo giống sinh kế luân chuyển”, “Hũ gạo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”... Qua đó, hỗ trợ vật nuôi, tiền, gạo, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống”, bà Việt cho biết.
Không chỉ là chi hội trưởng nhiệt tình, bà Việt còn là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn có trách nhiệm, tận tâm. Hiện nay, tổng dư nợ ủy thác của tổ gần 3 tỷ đồng, được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay và không có tình trạng nợ quá hạn. Bên cạnh đó, bà Việt còn là tấm gương phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi khi vừa chăn nuôi bò, gà, vừa trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, quýt, mít... tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Bà Việt và chị Nhi là những chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu, nhiều năm liền được Hội LHPN các cấp khen thưởng. Những mô hình sáng tạo, thiết thực mà họ khởi xướng đã trở thành điểm tựa cho hội viên vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương.
Bài, ảnh: KHẢI NAM
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/doi-moi-cong-tac-hoi-phu-nu-66790.htm











