Đòi hỏi thiện chí từ hai phía
Không giải quyết rốt ráo các kiến nghị của người lao động về lương, thưởng; không rạch ròi thưởng Tết là nguyên nhân dẫn đến các vụ ngừng việc tập thể
Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/215071.asp
Tin mới
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng và an sinh xã hội đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô.
SpaceX tiếp tục gây chấn động Phố Wall khi nâng tổng số vốn huy động từ IPO lên 85,7 tỷ USD, đưa giá trị công ty vượt mốc 2.000 tỷ USD.
Giá lúa gạo hôm nay (17/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á đảo chiều tăng nhẹ.
Tổng giá trị các thỏa thuận đạt được tại hội chợ năm nay bao gồm 1,5 tỷ USD từ các dự án thương mại trong và ngoài nước, cùng 2,57 tỷ USD từ các dự án hợp tác đầu tư.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/6) tiếp tục duy trì đà tăng nhờ lực mua cải thiện và kỳ vọng nguồn cung thắt chặt. Trong nước, giá cao su duy trì ổn định, với giá thu mua mủ nước tại nhiều đơn vị dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Kinh tế xanh được hiểu là mô hình phát triển kinh tế gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao phúc lợi xã hội. Đây không đơn thuần là câu chuyện môi trường mà là quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tạo ra nhiều giá trị hơn với lượng tài nguyên và năng lượng ít hơn. Xu hướng này đã được Việt Nam xác định rõ trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.
Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn là một trong những định hướng lớn được Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định cho giai đoạn 2025-2030. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại vào năm 2035. Hiện nay, kinh tế xanh không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức cuộc họp tham vấn kỹ thuật về rà soát, điều chỉnh thiết kế thị trường điện cạnh tranh. Thứ trưởng Công thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì cuộc họp.




![[VIDEO] Cơn lốc tài sản 2026: Tỷ phú giàu nhanh chưa từng thấy nhờ AI](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_16_180_55410459/7742adc2d5893cd76598.jpg)



