Độc đáo trang phục của đồng bào dân tộc Nùng Phản Slình

Ở huyện biên giới Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) có một vùng đất dường như vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng Phản Slình. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại được trong chuyến công tác làm chương trình truyền hình thực tế của các đồng nghiệp đang công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có diện tích trên 29km2, dân số trên 2.000 người, chủ yếu là người dân tộc Nùng, trong đó có người Nùng Phản Slình.

Một trong những nét văn hóa của người Nùng Phản Slình nơi đây đó chính là bộ trang phục của nam và nữ. Nét độc đáo trên trang phục của dân tộc này là hoa văn không cầu kỳ mà thiên về tạo dáng.

Từ xưa tới nay, cả nam và nữ đều mặc một loại quần cạp to, ống rộng, dài tới tận mắt cá nhân và các đường viền chỉ đều tập trung rõ nhất ở tà và gấu áo. Trang phục này được người dân tộc Nùng Phản Slình sử dụng trong cả sinh hoạt đời thường lẫn trong các ngày lễ tết, chỉ phân biệt bộ cũ hay mới.

Đến nay, Lạng Sơn vẫn lưu giữ được những nét đẹp của phụ nữ dân tộc Nùng ở xã Hải Yến. Đặc biệt là trong các lễ hội mỗi độ tết đến, xuân về.

Ngoài trang phục dân tộc truyền thống, những ngôi nhà đất là một trong những nét độc đáo của nơi đây. Ngôi nhà được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên sẵn có như bùn, đá, gỗ… Hiện nay, ở xã Hải Yến cũng đã xuất hiện những ngôi nhà xây bằng bê tông, gạch. Nhưng đến với nơi đây, người ta vẫn tìm về với nhà trình tường và những nét văn hóa của người dân nơi này.

Chị Nguyệt Nga, Cán bộ Đài PT&TH Lạng Sơn, nhân vật trải nghiệm chia sẻ: Đây là số đầu tiên được ghi hình với chủ đề về nghi lễ thờ thần nông và sẽ phát trên kênh của Đài PT&TH Lạng Sơn. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị cho khán giả trong thời gian tới.

Hoài An

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chum-anh-chuyen-thuc-te-o-vung-dan-toc-nung-xa-hai-yen-d2069384.html