Độc đáo lễ hội Pơr'ngoóch Cơ Tu xã Avương
Sáng 30/1, UBND xã Avương tổ chức lễ hội đại đoàn kết dân tộc Cơ Tu (Pơr'ngoóch) chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón chào năm mới 2026.

Cộng đồng Cơ Tu xã Avương vui múa trống chiêng trong ngày hội Pơr'ngoóch truyền thống. Ảnh: LÝ NGÂN
Lễ hội thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, già làng, người có uy tín và cộng đồng Cơ Tu tại 16 thôn trên địa bàn xã, được xem là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tại địa phương.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, trong kháng chiến, Avương là căn cứ cách mạng quan trọng, gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh, từng là nơi đứng chân của nhiều đơn vị bộ đội, kho tàng phục vụ chiến trường miền Nam. Từ sự đoàn kết của người dân địa phương, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại diện già làng đội vòng tre lên đầu du khách trong nghi thức nhập làng, thể hiện sự hiếu khách của cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: LÝ NGÂN
Năm 2000, xã Avương vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; toàn xã có 4 anh hùng lực lượng vũ trang, 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 700 huân, huy chương các loại được phong tặng, truy tặng. Đây là niềm tự hào và động lực lớn để các thế hệ địa phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng.
"Trải qua các giai đoạn lịch sử, nhân dân xã Avương - Bhalêê (nay là xã Avương) luôn một lòng theo Đảng, tin tưởng vào con đường cách mạng. Việc sáp nhập địa giới hành chính không làm mai một bản sắc văn hóa, mà tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng", ông Briu Quân chia sẻ.

Đồng bào Cơ Tu xã Avương đón khách bằng nghi thức truyền thống. Ảnh: HIỀN THÚY
Với nhiều nghi thức truyền thống được tái hiện, lễ hội đại đoàn kết dân tộc Cơ Tu xã Avương là dịp giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đồng thời khẳng định quyết tâm chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng Cơ Tu...

Người có uy tín xã Avương thực hiện nghi thức cúng thần linh, hàm ý xin phép tổ chức lễ hội chung của cộng đồng. Ảnh: LÝ NGÂN

Sau cuộc nói lý là nghi thức mở lá chuối, thống nhất mọi điều kiện được đưa ra trong cộng đồng. Ảnh: LÝ NGÂN

Đại diện 16 vị già làng của xã Avương dùng trấu rượu cần tiến hành nghi thức "ăn thề". Ảnh: LÝ NGÂN

Trẻ em Cơ Tu háo hức với vũ điệu da dá trong ngày hội đoàn kết. Ảnh: LÝ NGÂN

Các chàng trai Cơ Tu khỏe khoắn, cùng múa điệu tâng tâng theo nhịp trống chiêng rộn rã. Ảnh: HIỀN THÚY

Chiến sĩ công an đọ sức cùng một thanh niên Cơ Tu của xã Avương trong ngày hội. Ảnh: LÝ NGÂN

Đại diện người có uy tín trong cộng đồng Cơ Tu ném vật tế, báo cáo và tạ ơn thần linh sau khi hoàn tất các nghi thức truyền thống trong ngày hội Pơr'ngoóch. Ảnh: LÝ NGÂN
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doc-dao-le-hoi-por-ngooch-co-tu-xa-avuong-3322332.html











