Đoạt mạng hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Chuỗi thành tích bất hảo của Đào Việt Cường (SN 1979 trú tại tổ 4, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) từ năm 2001 đến năm 2010 là nguyên nhân để CQCA ra quyết định xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Trong năm 2018, theo cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hà Giang, Cường đánh chết hàng xóm là ông Nguyễn Văn Hào chỉ vì xích mích hết sức nhỏ nhặt.

Theo tài liệu của CQĐT, trưa ngày 2-5-2018, Đào Việt Cường có làm đám giỗ cho anh trai tại nhà riêng. Trong các khách mời có Trịnh Văn Khánh (SN 1988, trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Hoàng Trung Kiên, (SN 1975, TP Tuyên Quang) và Đào Đình Hưởng (SN 1987, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cùng nhiều người khác. Ăn uống xong, Kiên đi ra võng trước cửa nhà nằm còn Hưởng mang cơm ra cổng cho chó ăn.

Khoảng 13g20 chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hào (SN 1963 hàng xóm của Cường) đi câu cá qua nhà Cường thì bị đàn chó nhà Cường sủa và đuổi. Sau đó, ông Hào đã rút trong túi câu ra một con dao khua khua phía trước để dọa đàn chó. Không hài lòng khi thấy chó nhà mình bị ông Hào xua đuổi, Cường đã chạy ra và có lời qua tiếng lại với hàng xóm. Trong quá trình xô xát, Cường đã đấm vào phần bụng ông Hào, làm bao dao bằng gỗ có đựng con dao nhọn rơi xuống đất. Sau đó, Cường đã cầm con dao nhọn của ông Hào vào nhà.

Bị cáo Đào Việt Cường. Ảnh: G.B

Bị đánh đau, ông Hào không đi câu tiếp mà quay về nhà. Khoảng 19g30, sau khi ăn hết một bát cơm, ông Hào đau bụng, ngồi bệt xuống nền xi măng. Thấy thế, vợ ông là bà Phạm Thị Vui đã gọi người thân, hàng xóm đưa ông Hào đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hà Giang. Cấp cứu được 30 phút tại viện thì ông Hào tử vong. Bản Kết luận giám định pháp y cho thấy ông Hào tử vong do sốc mất máu; tổn thương 1/2 dưới xương ức; tổn thương trong ổ bụng…

Sự việc về hành vi đánh ông Hào của Cường tưởng như đã rõ, bất ngờ ngày 8-5-2018, Đào Đình Hưởng đến cơ quan CSĐT, CA TP Hà Giang đầu thú và thừa nhận một mình thực hiện hành vi đánh ông Hào. Ngày 6-9-2018, bị can Cường cho rằng, khi thấy ông Hào giơ dao lên, Cường đã dùng hai tay giằng lại. Cường và Kiên lao vào ôm và ghì ông Hào thì Hưởng lao từ phía sau lên dùng tay đấm ông Hào rồi Hưởng dùng chân đá vào ngang người phía trước ông Hào. Sau đó, ông Hào bỏ tay khỏi dao, Cường cầm con dao đi vào trong nhà, hiện nay dao ở đâu không biết.

Tuy nhiên, hành vi nhận tội thay cho đàn anh của Hưởng đã bị CQĐT bác bỏ vì mâu thuẫn với những tài liệu, đặc biệt là hình ảnh camera tại hiện trường. Cụ thể, tại thời điểm ông Hào bị đánh thì Hưởng đang ôm nồi cơm điện, bên trong chứa thức ăn cho chó. Cường là người đi ngang qua vị trí của Hưởng để tiến tới chỗ ông Hào đứng. Ngay sau đó, thì Kiên đã chạy từ cổng về hướng Cường. Đến 13 giờ 27 phút Cường quay về cổng nhà, tay trái cầm vật có hình dáng màu sắc giống với vật mà ông Hào cầm theo mang về nhà.

Lời khai tại cơ quan CSĐT của các nhân chứng Phạm Thị Vui, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Quang Huệ, Nguyễn Thị Lan… cho thấy họ đều nghe trực tiếp từ ông Hào kể lại mình bị Cường đánh. Như vậy, lời khai của Hưởng mâu thuẫn với những tài liệu, nhân chứng và hình ảnh được trích xuất từ camera thu giữ nhà Cường. Qua đó, VKSND Hà Giang cho rằng, lời khai và bản tường trình của bị can Cường trong các ngày 14 và 15-6-2018 là phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, phù hợp với hình ảnh trích xuất từ camera...

Thống kê của cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hà Giang cho thấy, từ năm 2001 đến 2010, Cường liên tiếp bị xử lý vì các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… Cụ thể, tháng 3-2001, Cường bị CA thị xã Hà Giang xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng; Ngày 31-1-2002 bị TAND Thị xã Hà Giang xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi gây rối trật tự công cộng. Điều lạ ở chỗ, ngày 16-9-2008 Cường bị TAND thị xã Hà Giang xử phạt 7 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì ngày 2-11-2009, Cường bị CA thị xã Hà Giang xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 12-3-2010, Cường bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 6 tháng tù về hành vi Cố ý gây thương tích…

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hà Giang khẳng định hành vi của Đào Việt Cường đã phạm vào tội: “Cố ý gây thương tích”, vi phạm khoản 4, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Ngày 22-8, tại TAND tỉnh Hà Giang đã diễn ra xé́t xử sơ thẩm đối với bị cáo Đào Việt Cường. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết phiên tòa vắng nhiều người, đặc biệt bên bị hại và luật sư của bị hại cũng xin hoãn phiên tòa. Do vậy, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người bị hại VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý hoãn phiên tòa đến ngày 20-9.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doat-mang-hang-xom-chi-vi-mau-thuan-nho-nhat-159998.html