Minh bạch hơn trong hoạt động kinh doanh và nộp thuế sát với thực tế doanh thu là bước đi cần thiết để hộ kinh doanh có điều kiện phát triển lên mô hình doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xây dựng hệ thống thuế hiện đại, công bằng.
Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử, song mức độ triển khai còn khác nhau
Theo chuyên gia thuế Lê Văn Tuấn, lời khuyên tốt nhất dành cho hộ kinh doanh là tâm thế. Trong một xã hội thay đổi từng ngày, người làm kinh doanh cần cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức mới.
Chỉ còn hai ngày, hàng triệu hộ kinh doanh chính thức chuyển sang kê khai thuế, khép lại thuế khoán. Trước giờ 'G', bên cạnh nhiều hộ đã sẵn sàng, không ít vẫn lúng túng, cần cơ quan thuế hỗ trợ kịp thời.
Nhiều câu hỏi được hộ kinh doanh đặt ra, gửi tới cơ quan quản lý cho thấy, khi thời điểm xóa bỏ thuế khoán đang đến rất gần, không ít người vẫn băn khoăn trong việc thực hiện các quy định mới, đặc biệt là về ranh giới giữa đúng - sai, được - không được khi kê khai, xuất hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.448 doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh (HKD) đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT).