Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu chưa tận dụng tốt ưu đãi từ các FTA

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết niên vụ Hồ tiêu 2018 – Phương hướng kế hoạch niên vụ 2019 do Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức tại TPHCM ngày 10/5.

Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm hồ tiêu hữu cơ. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam cho biết, năm 2018 tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA của ngành hồ tiêu là 59,1% do hầu hết đáp ứng được quy tắc xuất xứ thuần túy đối với nông sản thô và quy tắc khác đối với nông nghiệp chế biến. Tuy nhiên, ông Hải đánh giá tỷ lệ này vẫn còn khiêm tốn. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp xuất khẩu chưa thực sự tận dụng triệt để lợi ích thuế quan của các FTA mang lại. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các hiệp định thương mại, đào tạo nhân lực để phát huy tối đa lợi ích từ FTA.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2019, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt trên 37 ngàn tấn, trị giá 94 triệu USD, tăng lần lượt gần 6% về lượng và 5% về giá trị. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 108 ngàn tấn hồ tiêu, trị giá 283,5 triệu USD, tăng 25% về lượng nhưng giảm 7,5% về giá trị.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 4/2019, giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam giảm 1,4% so với tháng 3 và giảm 21,5% so với tháng 4/2018, xuống mức 2.500 USD/tấn. Bình quân 4 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu hồ tiêu đạt mức 2.619 USD/tấn, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2018.

Dự báo thời gian tới sản lượng hồ tiêu toàn cầu vẫn trong xu hướng tăng khiến giá vẫn trong xu hướng giảm bởi mức tăng nhu cầu thấp hơn mức tăng sản lượng. Cụ thể, sản lượng hồ tiêu thế giới trong năm 2019 dự báo sẽ tăng trên 8%, đạt 602.000 tấn. Mặc dù sản lượng hồ tiêu của một số quốc gia có dấu hiệu sụt giảm như Ấn Độ, Trung Quốc, nhưng nhờ vào đóng góp chủ lực từ Brazil, Campuchia và Việt Nam với mức tăng lần lượt khoảng 28%, 17% và 9% so với năm trước.

Ông Hải cho hay, hiện nhiều vùng tiêu của Việt Nam có dấu hiệu chết hàng loạt nhưng sản lượng dự kiến vẫn tăng do nhiều diện tích trồng mới từ năm 2014-2016 bắt đầu cho thu hoạch. Tổng sản lượng hồ tiêu vụ 2019 dự kiến đạt khoảng 240.000 tấn.

Trong bối cảnh đó, ông Hải cho biết, Việt Nam đang tập trung nâng cao chất lượng hồ tiêu hơn là số lượng sản xuất, trong đó có trào lưu giảm sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hóa học, tăng sử dụng các chế phẩm sinh học và cố gắng phát triển các trang trại hồ tiêu hữu cơ, có các chứng nhận an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/doanh-nghiep-xuat-khau-ho-tieu-chua-tan-dung-tot-uu-dai-tu-cac-fta-104563.html