Doanh nghiệp Việt đã nhìn thấy rõ lợi ích từ thực hành ESG

ESG (môi trường, xã hội và quản trị) là bài toán của những người đi đầu, doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển từ làm vì tuân thủ sang làm để tiếp cận thị trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm

Doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư và hành động

Đó là chia sẻ của bà Lăng Trịnh Mai Hương, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán Nhà nước tại tọa đàm “Kiến tạo lợi thế bền vững” do PwC tổ chức trong khuôn khổ sự kiện công bố kết quả khảo sát “Tiến trình thực hành ESG tại Việt Nam năm 2025”.

Bà Hương nhấn mạnh, doanh nghiệp đang thực hành ESG vì thấy lợi ích của họ, họ có thể tham gia tốt hơn ở thị trường quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt khi Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng, các doanh nghiệp xuất khẩu tìm đến thị trường mới, trong đó có những thị trường lớn như EU, ESG là yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn vốn tốt hơn nhờ thực hành ESG, trong đó có ưu đãi vay vốn tín dụng xanh. Khi doanh nghiệp biết cân đối giữa chi phí bỏ ra và lợi ích thu về, họ có chiến lược tốt hơn để hành động ESG.

Việt Nam là đất nước xuất khẩu, trong xu hướng hội nhập toàn cầu, các quy định tuân thủ ESG ngày càng nghiêm ngặt, doanh nghiệp Việt đã và đang tăng tốc để đáp ứng, gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về mặt chính sách, bà Hương cho hay, nhiều chính sách được ban hành đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi ESG. Một trong những điểm tích cực về ESG là trong 2-3 năm trở lại đây các chiến lược, chính sách, văn bản quy định đều hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thí điểm thị trường carbon, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phát triển xanh… Đây là động lực để doanh nghiệp nhìn nhận và phát triển.

Về vai trò của các tổ chức đảm bảo tiêu chí thực hành ESG, bà Hương kiến nghị, các công ty kiểm toán nên thực hiện việc này. Đồng thời, nên có cơ sở dữ liệu thực hành và vinh danh điển hình sáng tạo, tạo động lực cho doanh nghiệp. Theo bà Hương, nên nhìn thực hành ESG theo hướng vừa bắt buộc vừa có động lực thúc đẩy hỗ trợ sẽ tốt hơn.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo PwC cho biết, PwC sẵn sàng thành lập Quỹ ESG, thúc đẩy thực hành ESG. Trong khi nhiều doanh nghiệp từ hoạt động thực tế của mình cũng đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về ESG và đang áp dụng hiệu quả.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - khu công nghiệp sinh thái thu hút nhiều nhà đầu tư từ thực hành ESG.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền - khu công nghiệp sinh thái thu hút nhiều nhà đầu tư từ thực hành ESG.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT CTCP Shinec cho biết, Shinec đã phát triển Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) là khu công nghiệp sinh thái. Shinec đã thực hiện hoàn thiện báo cáo ESG vào tháng 8/2024, ghi nhận những kết quả tích cực. Việc một khu công nghiệp có báo cáo ESG hoàn thiện chuẩn theo tiêu chí Pwc.

Thực hành ESG giúp Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền thu hút nhà đầu tư tốt hơn, dòng tiền doanh nghiệp tốt hơn, giúp giảm chi phí tài chính. Doanh nghiệp cũng có được niềm tin của người dân xung quanh, của đối tác, giúp giảm chi phí giải phóng mặt bằng, giảm chi phí hoạt động doanh nghiệp.

Theo ông Điệp, tất cả các quy chuẩn ESG đưa ra được các nhà đầu tư tuân thủ, tạo ra một bức tranh rất đẹp. Nếu làm tốt báo cáo ESG, doanh nghiệp còn tránh bị xử phạt hành chính về môi trường, đó là lợi ích thực tiễn. Đồng thời, giúp quản trị xã hội tốt thông qua quản trị nguồn nhân lực, tiền lương toàn hệ thống khu công nghiệp.

“Doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư làm ESG không sợ tốn tiền, bởi nhìn rõ lợi ích thiết thực. Báo cáo ESG không chỉ là một báo cáo, nó phản ánh những việc doanh nghiệp đã làm, chia sẻ với cộng đồng, đối tác để có góc nhìn cụ thể. Đây là lý do mà công ty triển khai ESG từ sớm. Nên tôi cho rằng, bất kỳ doanh nghiệp nào dù là FDI hay doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng thực thi ESG nếu các bài toán về lợi ích thực tiễn, mang lại giá trị chung cho doanh nghiệp được đưa ra”, ông Điệp nhấn mạnh.

Lợi ích từ thực hành ESG

Ông David Falcon Adasme, Giám đốc ESG VinFast khẳng định, thực hành ESG giúp định hình lại doanh nghiệp. Doanh nghiệp thích ứng với xu hướng mới, phát triển bền vững. ESG cũng giúp doanh nghiệp kết nối tốt với các nguồn lực tài chính.

“Làm ESG không phải để làm cho vui mà có định hướng, chiến lược rõ ràng khi triển khai thực hành, cải tiến các chỉ số, như giảm tiêu thụ năng lượng, tận dụng cơ hội ánh sáng sẵn có, điều chỉnh máy điều hòa… qua đó, giảm chi phí hoạt động, đóng góp tích cực cho hoạt động kinh doanh. Vấn đề quản trị nguồn lực con người cũng là yếu tố quan trọng trong thực hành ESG, bởi biến động của nhân lực là một thách thức đối với một tổ chức công ty lớn.

Ngoài ra, ông David cũng nhấn mạnh, dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng trong thực hành ESG tại doanh nghiệp. Việc thu thập dữ liệu rất khó, thậm chí tại mỗi thị trường có một tiêu chí tuân thủ nghiêm ngặt khác. Dữ liệu phải chính xác, tin cậy không thể sai để có chất lượng báo cáo đảm bảo tính tuân thủ.

Tại doanh nghiệp như Shinec, ông Phạm Hồng Điệp cho biết, đã ứng dụng công nghệ thông tin và AI để thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu, mọi thông số đều có trên điện thoại giúp tối ưu kiểm soát.

Về lợi ích của thực hành ESG, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó tổng giám đốc PwC khẳng định, thực hành ESG giúp doanh nghiệp tăng niềm tin, uy tín, hoạt động kinh doanh tăng trưởng đồng thời quản trị rủi ro và tối ưu hóa chi phí.

Hải Minh

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep-viet-da-nhin-thay-ro-loi-ich-tu-thuc-hanh-esg-post377135.html