Đoàn Việt Nam giành giải Nhất tại Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, ngày 9/12, tại Khu liên hiệp thể thao tỉnh Quảng Ninh, Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 đã khép lại. Hiệp hội thể thao Công An Nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.
Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 dành cho lực lượng thực thi pháp luật và các Câu lạc bộ Taekwondo châu Á và ngoài châu Á với sự tham gia của khoảng 2.000 vận động viên đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong 4 ngày (từ ngày 6 – 9/12) các vận động viên đã thi đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, đầy kịch tính với những bài quyền đẹp mắt và nổi bật. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam với 37 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng. Giải Nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Indonesia với 7 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng. Giải Ba thuộc về đoàn Campuchia với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.
Ngoài ra Ban tổ chức còn trao huy chương cho các đoàn ở nội dung mở rộng hệ dân sự với Nhất toàn đoàn thuộc về Đại học JeongJeom Hàn Quốc, Nhì toàn đoàn thuộc về Đại học Shinhan Hàn Quốc, Ba toàn đoàn thuộc về Đại học Daekyung Hàn Quốc.
Với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo bảo vệ bình an cho công dân toàn cầu", giải đấu không chỉ dừng lại ở các thành tích thể thao mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của lực lượng cảnh sát trong việc bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình cho cuộc sống.
Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 là sự kiện thể thao mang tầm châu lục do Bộ Công an Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức với sự hợp tác của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới. Giải đấu đã góp phần tôn vinh sự đoàn kết, củng cố, nâng cao vị thế của Taekwondo Cảnh sát tại Việt Nam và của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới trong nỗ lực vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới; phát huy tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc với tư cách là người luyện võ tự vệ; củng cố vị thế và hình ảnh của lực lượng Cảnh sát Việt Nam; phát triển thể thao thành tích cao trong Công an nhân dân Việt Nam.