Đoàn phường Phước Thới tham gia đảm bảo an toàn giao thông

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Phước Thới, quận Ô Môn, thực hiện được 15 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, có nhiều công trình đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), như: Ra quân thực hiện 'Ngày Chủ nhật xanh' đổ bê tông làm mới 600m đường tại các khu vực Thới Ngươn, Bình Hòa; kết hợp cùng chính quyền và nhân dân khu vực Bình Phước gắn đèn chiếu sáng trên 1.500m đường giao thông, với tổng chi phí gần 10 triệu đồng; thực hiện công trình thanh niên vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực Thới Hòa, Thới Ngươn B… BCH Đoàn phường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra canh gác trên địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự giao thông. Kết quả đã tuần tra được 90 cuộc, có 480 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Đoàn viên, thanh niên phường Phước Thới tham gia làm đường giao thông.

Anh Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Đoàn phường Phước Thới, cho biết: Hiện nay, BCH đoàn phường tham gia thành lập Tổ trật tự giao thông gồm các lượng Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên và trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của phường. Hằng ngày, các lực lượng ra quân nhắc nhở bà con không mua bán làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, tẩy xóa quảng cáo trái phép trên tuyến đường; vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ... Từ đầu năm 2020 đến nay, Tổ trật tự giao thông ra quân được 153 cuộc, với 814 lượt người tham gia. Qua đó đã nhắc nhở và cho 156 cá nhân viết cam kết không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, xử phạt 13 trường hợp với số tiền hơn 24 triệu đồng. Bên cạnh đó, BCH đoàn phường kết hợp với Chi đoàn Công an phường đăng ký thực hiện “Cổng trường ATGT” tại các Trường THCS Lê Lợi, Tiểu học Nguyễn Huệ. Hằng ngày, ĐVTN kết hợp Công an phường, Bảo vệ dân phố giữ trật tự ATGT trước cổng trường lúc tan học buổi sáng và cuối buổi chiều. Nhờ vậy mà từ đầu năm 2020 đến nay không xảy ra trường hợp tai nạn giao thông nào đối với các học sinh.

Thời gian tới, BCH Đoàn phường Phước Thới tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ATGT: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh, người dân; tham gia thực hiện các công trình thanh niên gắn với xây dựng cầu, đường giao thông ở địa phương… Đồng thời, vận động ĐVTN chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/doan-phuong-phuoc-thoi-tham-gia-dam-bao-an-toan-giao-thong-a122019.html