Đoàn kết tạo nên những khởi sắc

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công, thời gian qua các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy Đảng và chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực tạo nên diện mạo mới cho địa phương.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà tặng các tập thể, cá nhân, có thành tích xuất sắc của ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Ấp 3, xã Phú Điền (H.Tân Phú) và ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) là hai trong số những cộng đồng dân cư điển hình như vậy.

* Chung sức, đồng lòng

Là ấp thuộc xã vùng sâu, vùng xa của H.Tân Phú, trong năm qua, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, ấp 3, xã Phú Điền đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chỉ tay về phía con đường làng rực rỡ hoa, ông Nguyễn Đình Pháp, Trưởng ấp 3 phấn khởi chia sẻ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong ấp đang từng ngày được cải thiện và nâng cao.

“Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng (tăng hơn 16 triệu đồng so với năm 2018); phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Hệ thống giao thông trong ấp đã được cứng hóa; các mô hình tự quản như sáng - xanh - sạch - đẹp, thắp sáng đèn đường... được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả tạo nên diện mạo mới cho ấp” - ông Pháp vui mừng cho hay.

Là một trong những người dân đã gắn bó hàng chục năm với mảnh đất Phú Điền, ông Nguyễn Đình Lâm ngụ tổ 10, ấp 3 không khỏi xúc động khi nói đến những đổi thay ở nơi mình đang sống. “Tôi rất phấn khởi trước những đổi thay mà ấp nói riêng và xã nói chung đạt được trong thời gian qua, nhất là kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Phấn khởi vì những nỗ lực và sự đoàn kết chung tay, chung sức của bà con toàn ấp suốt thời gian qua đã thật sự mang đến “quả ngọt”. Từ chỗ đường sá nắng bụi mưa lầy, đói nghèo đeo bám đến nay cuộc sống bà con nơi đây ngày một tươi vui, no ấm hơn. Không những thế, bà con còn ý thức tự nâng cao đời sống tinh thần thông qua việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ...” - ông Lâm bộc bạch.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Điền Phạm Văn Lượng cho hay, Phú Điền là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của H.Tân Phú. Thời gian qua, xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể và thiết thực, trong đó, chú trọng xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó, cuộc sống của nhân dân và diện mạo của xã trên tất cả các mặt đã có những chuyển biến tích cực làm tăng thêm niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân.

Dù có điểm xuất phát không cao nhưng xã Phú Điền đã nỗ lực và đạt xã nông thôn mới từ năm 2016. Tiếp đó, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân toàn xã vẫn đang ra sức đồng lòng, đoàn kết để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, với tỷ lệ người dân sống bằng nghề nông nghiệp chiếm đến 80%, xã đang chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng giá trị và sản lượng, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho bà con.

* Đoàn kết để cùng vươn lên

Ấp Thọ Phước, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) là ấp thuần nông, sản xuất chủ yếu là hồ tiêu, điều và cây ăn trái. Vài năm trở lại đây, do biến đổi khí hậu cộng với giá cả thị trường không ổn định, nông sản chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong khó khăn, cán bộ và nhân dân ấp Thọ Phước luôn đồng sức, đồng lòng, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Những con đường hoa rực rỡ là kết quả của sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới tại ấp 3, xã Phú Điền (H.Tân Phú)

Bí thư Chi bộ ấp Thọ Phước Phạm Văn Tân cho hay, ấp Thọ Phước có số lượng bà con theo đạo rất đông. Trong đó, đạo Công giáo có 466 hộ, chiếm 65% dân số trong ấp; đạo Phật có 232 hộ, chiếm 27% dân số, 1 hộ theo đạo Cao Đài. Thấm nhuần lời dạy về đại đoàn kết của Bác, đồng bào các tôn giáo trong ấp luôn đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo. Bên cạnh đó, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, ấp đã tổ chức các buổi giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, bà con trong ấp còn tích cực giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua hoạt động của Mặt trận và đoàn thể; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục. Hiện ấp đã duy trì tổ dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Qua đó, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020.

Bí thư Chi bộ ấp Thọ Phước Phạm Văn Tân cho hay, những kết quả mà ấp đạt được là nhờ sự đoàn kết đồng lòng từ cán bộ ấp đến từng người dân. Trong đó, phát huy sức trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cũng đã tích cực thi đua học tập, đạt nhiều kết quả cao; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân. Thứ hai, phải chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Về Nhà nước, Đảng phải làm cho Nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội là cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Thảo Lâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202003/doan-ket-tao-nen-nhung-khoi-sac-2991805/