Đoàn kết chung sức, đồng lòng đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúng tiến độ
Hàng trăm kỹ sư, công nhân các đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền Nam chung sức, đồng lòng để đưa dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúng tiến độ.
Với tinh thần “tất cả vì Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối”, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân có tay nghề cao để góp phần đưa dự án này hoàn thành đúng tiến độ.
Họ là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho người thợ điện miền Nam để tiếp sức cho dự án trọng điểm đường dây 500kV mạch 3. Tất cả cùng đoàn kết, chung sức, đồng lòng gắng sức với quyết tâm cao nhất để đưa dự án hoàn thành trước ngày 30/6/2024 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.
Theo ghi nhận, ngay sau khi được tăng cường xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, lực lượng các đội xung kích trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam đã lên đường nhận nhiệm vụ và có mặt tại địa bàn.
Các tổ xung kích đã triển khai lực lượng đến các vị trí được phân công, dựng lán trại, chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ thi công, đồng thời phối hợp thi công các vị trí trụ đang được lắp đặt.
Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, lực lượng xung kích hỗ trợ thi công của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã và đang khẩn trương vào guồng công việc sau hai lần chi viện với gần 500 quân số cho “tiền tuyến 500kV mạch 3”.
Công trường tại các vị trí thi công trở nên sôi động, bầu không khí làm việc đoàn kết, nhất quán và hừng hực khí thế với lòng tự hào, quyết tâm cao nhất của từng người kỹ sư, công nhân ngành điện để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận không khí sôi động, tinh thần hăng say lao động của của lực lượng xung kích tại công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối:
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng số móng cột là 1.179 móng cột, tổng mức đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng.
Dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, giúp tăng năng lực truyền tải giữa miền Trung và miền Bắc từ khoảng 2.200 MW hiện nay lên khoảng 5.000 MW, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Dự án khi đóng điện đưa vào vận hành sẽ giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần tăng cường truyền tải điện từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc, đồng thời, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.