Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận giám sát tại xã Vật Lại

Ngày 11-12, Đoàn giám sát số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với xã Vật Lại.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Khắc Sự cho biết, trong năm 2025, xã Vật Lại triển khai 17 lĩnh vực, 39 nhiệm vụ và 256 thủ tục hành chính theo phân cấp, ủy quyền; thực hiện đúng hạn 7 nhiệm vụ được ủy quyền; 431 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được cập nhật, công khai đầy đủ trên Cổng dịch vụ công. Từ ngày 1-7 đến ngày 30-11-2025, xã tiếp nhận 9.351 hồ sơ, xử lý đúng và trước hạn 9.123 hồ sơ, đạt 97,56%.

Lãnh đạo xã Vật Lại báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Thanh Minh

Lãnh đạo xã Vật Lại báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Thanh Minh

Công tác chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng: 30/30 nhà văn hóa thôn được lắp wifi miễn phí; 87,03% công dân trưởng thành hoàn thành định danh VNeID mức 2; 30 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 247 thành viên duy trì hoạt động hiệu quả. Xã đã triển khai đồng bộ thủ tục hành chính của Đảng trên dịch vụ công quốc gia; 100% hệ thống chính trị sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa, nhập đầy đủ 2.694 hồ sơ lên cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, 4.0; làm thẻ đảng viên điện tử đạt 96,7% và đã trả 2.501 thẻ.

Cùng với đó, xã hoàn thành làm sạch 100% dữ liệu bảo trợ xã hội, người có công; số hóa 97,4% thửa đất (9.080/9.314 thửa), hoàn thành bàn giao dữ liệu “đúng - đủ -sạch - sống”. Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 4.358 tỷ đồng, tăng 8,03% so với năm 2024, đạt 108,06% kế hoạch...

Về đầu tư xây dựng, năm 2025 xã thực hiện 224 dự án, riêng vốn bố trí trong năm là 228,136 tỷ đồng; giải ngân đến 30-11 đạt 147,584 tỷ đồng (65%) và phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Thu - chi ngân sách đạt 388,591 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch; xã hội hóa huy động hơn 11,8 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,36%. Toàn xã không còn hộ nghèo, có 186 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đạt 69,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,1%, 100% hộ nghèo - cận nghèo - trẻ em dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm y tế.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công giao cho xã Vật Lại là 235,133 tỷ đồng cho 78 dự án; giải ngân đến 30-11 đạt 65%, dự kiến cả năm đạt 90%, phấn đấu hoàn thành 100% trước 31-1-2026. Các dự án đầu tư phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, văn hóa - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Giai đoạn 2025-2026, xã thực hiện giải phóng mặt bằng 2 dự án lớn với 2.350 hộ, tổng diện tích 253ha, trong đó có dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1) diện tích 200,3ha. Công tác tuyên truyền, đối thoại, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất được triển khai thường xuyên, không phát sinh “điểm nóng”, hồ sơ được xử lý theo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số hồ sơ đất đai xa thời điểm, thiếu căn cứ pháp lý; cán bộ làm giải phóng mặt bằng còn thiếu kinh nghiệm; việc phối hợp liên ngành có thời điểm chậm, dẫn đến tiến độ xử lý chưa như yêu cầu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Qua hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vật Lại chủ động rà soát và nhận diện 5 điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Thứ nhất, nguồn lực đầu tư của xã còn hạn chế, hạ tầng giao thông nông thôn chưa đồng bộ, trong khi một số vị trí công chức chưa phù hợp năng lực hoặc thiếu nhân sự có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực như tuyên giáo, công nghệ thông tin, tài chính đầu tư, môi trường…

Thứ hai, hệ thống tiêu thoát nước chưa bảo đảm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp; vụ mùa năm 2025 toàn xã chỉ gieo cấy được 80% diện tích, khoảng 390ha không thể canh tác, riêng Vật Lại có tới 200ha ruộng bị bỏ hoang.

Thứ ba, dự án mở rộng Nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 1 và 2) triển khai chậm, tác động đến đời sống người dân các thôn Phú Mỹ, Đông Hữu và làm phát sinh bức xúc kéo dài.

Thứ tư, những tồn tại sau dồn điền đổi thửa tại các thôn Cao Lĩnh, Yên Bồ như chia ruộng thừa, thiếu chưa được xử lý dứt điểm, dẫn tới khiếu nại và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Thứ năm, trình độ công nghệ thông tin của người dân và một bộ phận cán bộ còn hạn chế, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp, khiến áp lực xử lý hồ sơ dồn lên cán bộ chuyên môn...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Từ những vướng mắc trên, xã Vật Lại đã kiến nghị trung ương và thành phố một số nội dung trọng tâm. Địa phương đề nghị bố trí đủ nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2026-2030; xem xét đưa dự án mở rộng Nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 2) ra khỏi quy hoạch hoặc có cơ chế hỗ trợ hạ tầng, an sinh cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Xã cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị máy tính đồng bộ tới từng nhà văn hóa thôn để tăng cường hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Xã mong muốn thành phố rà soát, hướng dẫn rõ hơn về phân cấp, ủy quyền trong đầu tư công; hoàn thiện hệ thống phần mềm liên thông giữa Sở Tài chính - Kho bạc - cấp xã; tăng cường nhân lực có chuyên môn sâu về đầu tư - xây dựng; xem xét điều chuyển cán bộ từ các sở, ngành về hỗ trợ cơ sở. Địa phương cũng đề nghị bổ sung nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, trường học, văn hóa...

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Minh

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vật Lại trong việc cung cấp thông tin, phục vụ công tác giám sát. Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xã cần tiếp tục phát huy tính chủ động, bản lĩnh của cấp cơ sở trong xử lý công việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Bạch Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-lenh-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-dao-van-nhan-giam-sat-tai-xa-vat-lai-726420.html