Đoàn đại biểu Báo Quân đội nhân dân Việt Nam thăm Báo Quân đội nhân dân Lào

Chiều ngày 5-5, Đoàn đại biểu Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Báo Quân đội nhân dân Lào tại Thủ đô Viêng Chăn.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm Báo Quân đội nhân dân Lào.

Trong tình cảm hữu nghị thắm tình anh em, đồng chí Đại tá Khăm-xảo Kẹo-vi-sệt, Tổng biên tập Báo QĐND Lào đã giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tờ báo từ khi thành lập đến nay. Là Cơ quan ngôn luận của QĐND Lào, tờ báo đã có lịch sử phát triển rất ấn tượng, gắn liền với lịch sử xây dựng và trưởng thành của QĐND Lào, có ảnh hưởng lớn trong nền báo chí của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Hiện nay, Báo QĐND Lào phát hành hằng ngày, có báo điện tử tiếng Lào và tiếng Anh, phản ánh sinh động đời sống kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh, đối ngoại và các hoạt động khác của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Khăm-xảo Kẹo-vi-sệt đề nghị Báo QĐND Việt Nam phối hợp với Báo QĐND Lào về nghiệp vụ làm báo, công tác quản lý, điều hành báo chí bằng nhiều biện pháp như: Mời chuyên gia Việt Nam sang hướng dẫn tại chỗ, đào tạo nghiệp vụ; cử cán bộ, phóng viên sang Báo QĐND Việt Nam tập huấn; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo… Đồng thời đề nghị hai tờ báo cần có nhiều cuộc thăm hỏi, tiếp xúc bằng nhiều hình thức hơn nữa, để thắt chặt tình đoàn kết, phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.

Đại tá Khăm-xảo Kẹo-vi-sệt -Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Lào phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu trong buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, xúc động được sang thăm đất nước Lào tươi đẹp, cám ơn các bạn Lào đã đón tiếp nồng hậu, thân tình đối với đoàn đại biểu Báo QĐND Việt Nam. Là những người chiến sĩ hoạt động trên mặt trận báo chí của hai nước, vì thế tình cảm giữa Báo QĐND Việt Nam và Báo QĐND Lào đã gắn bó sâu sắc, nghĩa tình từ nhiều năm nay.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Báo QĐND Việt Nam có bề dày lịch sử 67 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Tờ báo 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, có 9 liệt sĩ nhà báo và 2 nhà báo được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Báo QĐND Việt Nam có trụ sở chính ở Thủ đô Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố khác trên lãnh thổ Việt Nam. Báo QĐND Việt Nam có 4 ấn phẩm báo in, báo QĐND điện tử có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tới đây sẽ thêm phiên bản tiếng Lào và tiếng Khơ-me. Hiện nay, Báo QĐND Việt Nam được Chính phủ phê duyệt đề án phát triển theo hướng đa phương tiện để định hướng dư luận, tuyên truyền tất cả các lĩnh vực của đất nước như: Chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao… Trong đó, tuyên truyền hiệu quả về hoạt động quốc phòng-an ninh; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”; “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Báo QĐND Việt Nam hiện có đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên hùng hậu đang công tác, hoạt động trong các đơn vị LLVT và các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam thăm quan quy trình làm báo của Báo QĐND Lào.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam thăm quan Phòng truyền thống Báo QĐND Lào.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam trao quà tặng Báo Quân đội nhân dân Lào.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhất trí cao với ý kiến của đồng chí Khăm-xảo Kẹo-vi-sệt trong các hoạt động phối hợp giữa hai tờ báo, đặc biệt là thông báo tình hình cho nhau, hỗ trợ, giúp đỡ về nghiệp vụ báo chí. Báo QĐND Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, phóng viên Báo QĐND Lào sang Việt Nam học tập, tập huấn nghiệp vụ, đồng thời chia sẻ, trao đổi với nhau trong các biện pháp phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20-1-2019), Báo QĐND Việt Nam sẽ báo cáo với cấp trên để làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên cũng thông báo, trao đổi với nhau về tình hình quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai đồng chí Tổng biên tập cũng nhấn mạnh việc phải đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, làm thất bại mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá cách mạng và tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời của hai nước Việt – Lào; những kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả làm báo nói chung và các chuyên mục nói riêng.

Nhân dịp này, Báo QĐND Việt Nam đã gửi tặng Báo QĐND Lào một số trang, thiết bị phục vụ cho công tác làm báo.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam tới chào Thiếu tướng Vanthong kongmane, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo QĐND Việt Nam tặng quà lưu niệm Thiếu tướng Vanthong kongmane, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Thiếu tướng Vanthong kongmane, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Lào chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

Sau buổi làm việc với Báo QĐND Lào, đoàn đại biểu Báo QĐND Việt Nam đã đến chào lãnh đạo TCCT Quân đội nhân dân Lào. Đồng chí Thiếu tướng Vanthong kongmane, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Lào nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu báo QĐND Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào. Đồng chí mong muốn quân đội cũng như hai tờ báo hai nước tiếp tục phát huy tốt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và nhân dân hai nước Việt – Lào xây dựng gần 55 năm qua, góp phần củng cố, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và hùng mạnh.

Tin, ảnh: PHI HÙNG - HUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-dai-bieu-bao-quan-doi-nhan-dan-tham-bao-quan-doi-nhan-dan-lao-506519