Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết tại cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 16-1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết tại cơ quan Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và các điểm cầu trực tuyến trong toàn lực lượng BĐBP trên địa bàn cả nước.

Cùng tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Dự đón đoàn công tác có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh BĐBP cùng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP qua các điểm cầu trực tuyến trên địa bàn cả nước và tại cơ quan Bộ tư lệnh BĐBP.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nghe chỉ huy đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang); Rạch Gốc (Cà Mau) và Trường Sa (Khánh Hòa) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và gửi lời chúc Tết xuân Canh Tý 2020 tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Báo cáo trước đoàn công tác, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP cho biết: Năm 2019, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc vi phạm chủ quyền, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm pháp luật ở khu vực biên giới và cửa khẩu. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng kế hoạch thực hiện… Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn: Đã huy động hơn 17.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 600 lượt phương tiện kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, giúp dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, sạt lở đất, chữa cháy rừng tại một số tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; phối hợp di dời hơn 14.000 người bị ảnh hưởng thiên tai, cứu được gần 900 người, hơn 100 phương tiện các loại; kêu gọi, hướng dẫn hơn 2,5 triệu người, hơn 500.000 phương tiện trên biển vào tránh, trú bão an toàn. Chỉ đạo triển khai 118 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với hoạt động của các loại đối tượng trên các hướng, địa bàn trọng điểm. Xác lập, đấu tranh thành công 153 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ 8.645 vụ/13.641 đối tượng. Tang vật thu giữ: 1.542 kg ma túy các loại; 23.300 tấn than, quặng; 2 triệu lít xăng, dầu; 30 tấn pháo; 550 m3 gỗ; 30.000 m3 cát; 550.000 bao thuốc lá; 141 tấn đường; 850 tấn phế liệu; 900 kg thuốc nổ; 38 khẩu súng các loại cùng 1.312 viên đạn và nhiều hàng hóa khác. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 110 tỷ đồng. Các lực lượng của BĐBP cũng đã phối hợp bắt 460 vụ/607 đối tượng; thu 1.525 kg ma túy các loại; 13 tấn tiền chất ma túy; 9.124 kg ngà voi; 5.264 kg vảy tê tê; 2,6 triệu lít xăng, dầu và nhiều hàng hóa khác. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 444 tỷ đồng…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà lực lượng BĐBP nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020.

Về công tác chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40 ngày 10-12-2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 109 ngày 20-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật, bảo đảm an toàn; tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao. Tổ chức đón tiếp các đoàn đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương nước tiếp giáp sang thăm, chúc Tết đảm bảo trọng thị, an toàn, đoàn kết hữu nghị. Toàn lực lượng đã cử 2.200 tổ với 5.500 cán bộ, đảng viên các đồn Biên phòng xuống địa bàn ăn Tết với nhân dân địa phương và mời hơn 15.000 già làng, trưởng bản, cán bộ chính quyền địa phương, đại diện các gia đình chính sách, có công, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn lên đồn Biên phòng ăn Tết cùng bộ đội. Tổ chức tặng hơn 33.000 suất quà cho các gia đình chính sách và 20.000 chiếc bánh chưng, 6.000 kg gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời chuẩn bị đủ tiêu chuẩn, chế độ cho 5.362 chiến sĩ xuất ngũ về địa phương trước Tết Nguyên đán 2020. Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP cũng đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại tỉnh Đắk Lắk với 500 suất quà Tết được tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và 10 mái ấm cùng 20 con bò giống cho những gia đình đặc biệt khó khăn…

Sau khi gửi lời chúc Tết tới cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan Bộ tư lệnh BĐBP và cán bộ, chiến sĩ tại các điểm cầu trực tuyến của toàn lực lượng BĐBP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trực tiếp nghe chỉ huy của 3 đồn Biên phòng tại 3 điểm đóng quân là: Đồn Biên phòng Lũng Cú (BĐBP tỉnh Hà Giang); Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP tỉnh Cà Mau) và Đồn Biên phòng Trường Sa, BĐBP tỉnh Khánh Hòa, đóng quân tại thị trấn Trường Sa) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đồng bào, nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ tư lệnh BĐBP.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của lực lượng BĐBP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia theo các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động, Đề án công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia bằng những giải pháp, hành động thiết thực, cụ thể và kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cả hệ thống chính chị trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung rà soát, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hiệu quả, thực chất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình giao lưu Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ 4 với lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại Quốc phòng trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-cong-tac-cua-quan-uy-trung-uong-bo-quoc-phong-tham-chuc-tet-tai-co-quan-bo-tu-lenh-bo-doi-bien-phong-607969