Đô cử Vương Thị Huyền quyết tâm giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Trên bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) Vương Thị Huyền đang nằm trong top 11, giành vé Olympic Tokyo ở hạng cân 49kg. Với thành tích giải Ba Cúp thế giới những ngày đầu năm mới Canh Tý, gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019 Vương Thị Huyền được kỳ vọng sẽ giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản).

--Qua cuộc trò chuyện xuân mới, đô cử Vương Thị Huyền tiết lộ, bản thân vừa giành được giải Ba cúp Thế giới tại Ý (diễn ra từ 24-1 đến 1-2-2020). Hiện, đô cử đang chuẩn bị tâm thế tham dự giải Vô địch cử tạ châu Á vào tháng 4-2020, được coi là vòng loại cuối cùng để tích điểm giành tấm vé vào vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Chỉ còn 2 tháng, Vương Thị Huyền sẽ chinh phục giải đấu châu Á. Tại giải đấu này, cô sẽ chinh phục hạng cân mới là 49kg. Nếu vượt qua vòng loại, đô cử Vương Thị Huyền sẽ lần đầu thi đấu ở hạng cân 49kg. Năm 2015, Vương Thị Huyền từng thi đấu hạng cân 48 và đạt nhiều thành tích. Nổi bật là 2 tấm Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại giải Vô địch Cử tạ thế giới; 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại giải Vô địch Cử tạ châu Á. Việc tăng hạng cân đồng nghĩa với việc Huyền phải liên tục thay đổi các bài tâp luyện.

Đô cử Vương Thị Huyền. Ảnh: NVCC

Giữ vững tâm thế tập luyện, Huyền chia sẻ rằng, trong quá trình tập luyện cô đạt được nhiều thành tích cao tại hạng cân mới. Dù thời điểm này, Huyền phải thực hiện chế độ ăn uống để tăng cân nhanh. Mức cân nặng theo quy định là 49 kg nhưng cô phải tăng cân lên khoảng 50-51 để đến gần thời gian thi đấu điều chỉnh về hạng cân đã đăng ký tham gia.

Năm 2019 đánh dấu một năm đô cử Vương Thị Huyền gặt hái nhiều thành tích, trong đó là 3 Huy chương vàng giải Vô địch châu Á; 1 Huy chương vàng Sea Games 30; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương Bạc Giải Cup thế giới; 1 Huy chương Đồng giải Vô địch thế giới. Mới đây, đô cử thuộc biên chế thể thao Hà Nội vinh dự lọt top 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2019, top 10 danh sách VĐV tiêu biểu xuất sắc nhất toàn quốc 2019. Chia sẻ giải thưởng ý nghĩa, Vương Thị Huyền cho hay, bản thân cảm thấy vinh dự là 1 trong những gương mặt trẻ Thủ đô và là đại diện gương mặt thể thao duy nhất góp mặt vào top 10 gương mặt trẻ Thủ đô trong rất nhiều VĐV xuất sắc khác. Đây là lần đầu tiên tôi đạt được giải thưởng ý nghĩa này và là động lực để tôi cố gắng gặt hái thành tích trong các giải đấu tiếp theo.

Sau kỳ Sea Games 30 tổ chức tại Philippines, cuộc sống của Vương Thị Huyền có nhiều thay đổi khi được nhiều người biết. Thậm chí,Vương Thị Huyền ra đường được mọi người nhận ra và bắt tay động viên. Điều này tiếp thêm động lực cho nữ đô cử vừa trải qua biến cố gia đình. Từng nhớ hình ảnh Vương Thị Huyền giành Huy chương vàng Sea Games 30, cô đã bật khóc. Đó cũng là tấm Huy chương Vàng Sea Games đầu tiên của cô sau chặng đường 12 năm theo đuổi sự nghiệp thể thao. Và là tấm Huy chương vàng cô muốn dành tặng cho người cha quá cố của mình. Trước kỳ Sea Games 30 diễn ra, Huyền nhận được tin bố mất vì bị cảm. Cô đã rất sốc và buồn tủi vì không thể về nhà chịu tang bố do đang trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc.

May mắn, Huyền nhận được sự động viên, khích lệ của HLV, Ban huấn luyện giúp cô giữ vững tâm thế trong tập luyện. Sau đợt tập huấn, Huyền có 3 ngày về quê rồi nhanh chóng trở lại tham dự Sea Games 30 cùng đồng đội. Chính tâm thế thi đấu vì màu cờ sắc áo, Huyền đã giành tấm huy chương danh giá tại Sea Games 30.Về mục tiêu giành tấm vé tranh tài vòng loại Olympic Tokyo 2020, Vương Thị Huyền chưa đặt mục tiêu vào vị trí nào, cô phấn đấu giành thành tích tốt nhất tại giải đấu châu Á để chắc suất vào vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Đổi lại những giây phút huy hoàng trên khán đài thi đấu, là một hành trình không trải hoa hồng. Vương Thị Huyền từng đối mặt với chấn thương gối, lưng kéo dài. Nhờ được ban huấn luyện tạo điều kiện, chấn thương được khắc phục và hồi phục nhanh để kịp trở lại tập luyện và thi đấu. Chia sẻ về hành trình tập luyện hằng ngày, ngoài lịch tập huấn có chế độ riêng, cô có lịch tập luyện cả ngày vào các buổi thứ 2,4,6 và buổi sáng các ngày 3-5-7. Thời điểm này, ngoài tập luyện, nâng cao thể lực Vương Thị Huyền thực hiện chế độ tăng cân lên 50-51 kg để đến gần thời điểm thi đấu, điều chỉnh về hạng cân đăng ký thi là 49kg.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua, Vương Thị Huyền phải xa nhà để sang Ý tham dự giải Cúp Cử tạ thế giới. Cô nhớ mãi hình ảnh khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì pháo hoa đón chào năm mới bắt đầu nổ rền trời. Lần đầu tiên, nhìn pháo hoa từ trên máy bay dù cảm giác háo hức nhưng vẫn chộn rộn cảm xúc không được sum họp bên gia đình những ngày Tết.

Bên cạnh mục tiêu giành vé tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020, Vương Thị Huyền còn nỗ lực giành thành tích tại kỳ Sea Games 31 do Việt Nam đăng cai. Gắn bó môn cử tạ 12 năm nay, nhưng ít ai biết Vương Thị Huyền từng tập võ cổ truyền ở địa phương trước khi chuyển qua môn cử tạ. Môn cử tạ có sức hút vô cùng lớn với cô gái dân tộc Thái, càng tập, càng đam mê và cứ thế theo đuổi. Dù cô xác định, đây là môn thể thao có nhiều thiệt thòi đối với phụ nữ. Nữ đô cử SN 1992 xác định sẽ theo đuổi môn cử tạ đến cùng, sau sự nghiệp VĐV, cô sẽ cố gắng ở một vai trò mới trở thành huấn luyện viên cử tạ tương lai.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/do-cu-vuong-thi-huyen-quyet-tam-gianh-ve-tham-du-olympic-tokyo-2020-179398.html