Đình Phú Khê - Mạch nguồn văn hóa còn mãi
Đình Phú Khê (hay còn gọi nghè Thượng) ở làng Phú Khê, xã Hoằng Phú không chỉ là công trình kiến trúc cổ, mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất xứ Thanh.

Tam quan đình Phú Khê vẫn lưu giữ được những nét cổ xưa.
Theo truyền thuyết, đình Phú Khê thờ nhị vị Thành hoàng Chu Minh và Chu Tuấn - hai vị thần được Nhân dân tôn kính vì đã âm phù vua Lý Thái Tông đánh thắng giặc Ai Lao năm 1039. Câu chuyện về hai anh em họ Chu cùng lòng biết ơn của người dân qua nhiều thế kỷ đã góp phần tạo nên giá trị riêng cho ngôi đình cổ.

Đình Phú Khê, xã Hoằng Phú.
Được dựng lại vào giữa thế kỷ XIX dưới triều Tự Đức trên nền di tích cũ, đình Phú Khê mang kiến trúc kiểu chữ nhị, gồm đại bái và hậu cung. Đến nay, công trình vẫn lưu giữ nhiều hiện vật quý như sắc phong, hoành phi, câu đối, long ngai, bài vị... phản ánh giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.
Dù trải qua bao biến thiên của thời gian, ngôi đình vẫn là điểm tựa tâm linh của cộng đồng, nơi kết nối truyền thống với hiện tại.

Năm 1993, đình Phú Khê được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Hằng năm, vào dịp lễ hội Kỳ Phúc tháng hai âm lịch, người dân địa phương và con em xa quê lại hội tụ về đây dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Không chỉ gìn giữ một di tích, đình Phú Khê còn góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống như nghi lễ dân gian và nghệ thuật trống hội cung đình, để âm vang của quá khứ tiếp tục lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.










