Điều tra vụ sập giàn giáo khiến 2 thợ xây thương vong

Đang thi công thì giàn giáo bất ngờ bị sập khiến 2 người công nhân xây dựng bị ngã xuống đất, bị nhiều vật dụng đè lên người.

Ngày 22-3, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu T. (SN 1976) tiến hành cải tạo, nâng cấp căn nhà 1 tầng trệt, 2 tầng lầu tại tổ 8, phường Phù Đổng, TP Pleiku. Trong quá trình xây dựng, hai công nhân là các anh Phạm Tấn Hải (SN 1989, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) và anh Nguyễn Văn Sang (SN 1978, trú tại tổ 4, phường Chi Lăng, TP Pleiku) đã lên giàn giáo tầng 2, cách mặt đất khoảng 10m để thi công.

Tấm giàn giáo bị sập khiến 2 người thương vong

Ngày 19-3, khi đang thi công, bất ngờ giàn giáo bị sập, khiến cả hai nạn nhân bị ngã xuống phía dưới. Cùng với đó, nhiều vật dụng khác cũng bị rơi theo, đè nên người các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả hai đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Phạm Tấn Hải đã tử vong sau đó, nạn nhân Nguyễn Văn Sang do vết thương quá nặng đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM ) tiếp tục điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dieu-tra-vu-sap-gian-giao-khien-2-tho-xay-thuong-vong-196240322161938012.htm