Điều đặc biệt ít biết về tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos

Ngay từ khi biết đi, Jeff Bezos đã nhận thấy mình 'quá già' để ngủ trong cũi; mẹ của ông - bà Jacklyn Bezos sinh ra ông khi 17 tuổi và ông từng tận dụng gara nhà mình để thành lập Amazon.

Ngày 2/2, Amazon thông báo, Jeff Bezos sẽ rời chức CEO Amazon và nhường vị trí này cho CEO Amazon Web Services Andy Jassy. Thời gian tới, Bezos sẽ chỉ giữ chức chủ tịch điều hành tại đế chế thương mại điện tử.

Trước khi trở thành người giàu nhất thế giới, Bezos xuất thân trong một gia đình bình thường. Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton (Mỹ) và rời bỏ công việc trong lĩnh vực tài chính, Bezos đã thành lập Amazon trong gara tại nhà của ông ở Seattle .

Dưới đây là 13 điều có thể bạn chưa biết về Jeff Bezos - tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay.

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos. (Nguồn: AFP)

Mẹ của Bezos - Jacklyn Bezos sinh ra ông khi 17 tuổi

Năm 1964, bà Jacklyn sinh ông Bezos khi chỉ mới 17 tuổi và đang học trung học. Vào thời điểm đó, ban giám hiệu trường trung học không cho bà Jacklyn tiếp tục theo học. Nhưng sau đó, bà vẫn được quay lại trường học với những điều kiện nghiêm ngặt, tốt nghiệp và ly dị bố đẻ của Bezos, ông Ted Jorgensen sau gần một năm kết hôn. Jeff Bezos khi đó mới hơn một tuổi.

Trang CNBC đưa tin, bà Jacklyn phải vật lộn kiếm sống và thậm chí có thời điểm, thu nhập không đủ để mua một chiếc điện thoại.

Với quyết tâm cải thiện cuộc sống của bà và con trai tốt hơn, bà Jacklyn quyết định học đại học. Tại đó, bà gặp và kết hôn với Mike Bezos, một người nhập cư gốc Cuba.

Cha ruột của Bezos từng là một nghệ sĩ biểu diễn xiếc

Theo cuốn tiểu thuyết "The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon" của biên tập viên Brad Stone phát hành năm 2013, cha ruột của tỷ phú Bezos là một diễn viên xiếc.

Khi ông Stone liên hệ với cha ruột của Bezos, ông Jorgensen để phỏng vấn, ông Jorgensen tiết lộ đã không gặp con trai mình trong nhiều thập kỷ và không nhận ra mình là cha đẻ của Bezos. Jorgensen sau đó liên lạc với con trai và quan hệ của cả hai được cải thiện.

Ted Jorgensen qua đời ngày 16/3/2015, hưởng thọ 71 tuổi.

Bezos đam mê phát minh khi còn nhỏ

Khi Bezos còn là một đứa trẻ mới biết đi, ông đã cảm thấy mình "quá già" để ngủ trong cũi và tự mình tháo nó ra bằng một chiếc tuốc nơ vít.

Khi vào trung học, Bezos đã biến gara tại nhà thành một phòng thí nghiệm cho các phát minh riêng.

Bắt đầu công việc kinh doanh lần đầu tiên khi còn học trung học

Khi còn học trung học, Bezos đã bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên tại một trại hè giáo dục có tên là Dream Institute dành cho học sinh lớp 4, 5 và 6.

Theo Insider, Bezos và bạn gái của anh ta vào thời điểm đó đều làm việc trong trại hè và tính phí cho 6 người tham dự trại hè là 600 USD/người.

Trước khi bắt đầu trại hè, Bezos cũng đã làm việc tại McDonald's.

Bezos từng làm việc tại Phố Wall vào đầu những năm 1990

Sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton với bằng khoa học máy tính và kỹ thuật điện, Bezos đã làm việc tại một số công ty tài chính trên Phố Wall ở thành phố New York, như Fitel hay D.E. Shaw.

Bezos đã nỗ lực để trở thành Phó chủ tịch trẻ nhất của DE Shaw vào năm 1990 nhưng lại rời đi 4 năm sau đó để mở một cửa hàng sách online.

Nhà của Jeff Bezos, nơi ông thành lập Amazon. (Nguồn: Getty Images)

Bezos thành lập Amazon trong gara nhà mình

Sau khi ra mắt bản mẫu website của Amazon và nhờ 300 người bạn dùng thử, Bezos cùng các nhân viên đầu tiên bắt đầu phát triển phần mềm cho website này tại gara nhà ông. Nơi này nhỏ đến nỗi Bezos phải tổ chức cuộc họp tại một cửa hàng của Barnes & Noble gần đó.

Sau đó, nhóm nghiên cứu này đã mở rộng hoạt động và bắt đầu làm việc tại một ngôi nhà có hai phòng ngủ.

Vợ cũ của ông - MacKenzie đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu công ty mới thành lập. Sau khi ly dị năm 2019, bà nhận được 25% cổ phần chung của cả hai trong Amazon, trị giá 38 tỷ USD vào thời điểm đó.

Jeff Bezos từng đặt tên công ty của mình là Cadabra thay vì Amazon

Ban đầu, Jeff Bezos muốn đặt cho công ty của mình cái tên nghe ma thuật hơn nhưng đã bị luật sư đầu tiên của Amazon - Todd Tarbert cảnh báo không nên làm như vậy.

Tarbert giải thích rằng, cái tên "Cadabra" nghe hơi giống với "xác chết", đặc biệt là qua điện thoại. Cuối cùng, Bezos chọn tên Amazon, đặt theo tên của dòng sông lớn nhất thế giới, với mong muốn xây dựng hiệu sách lớn nhất thế giới.

Bezos là một hành khách trong một vụ tai nạn trực thăng vào năm 2003

Khi đang trên máy bay trực thăng Aérospatiale Gazelle cùng luật sư, hướng dẫn viên Ty Holland và phi công Charles Bella, máy bay của Bezos gặp tai nạn nghiêm trọng ở phía Tây Texas do gió quá mạnh.

Theo Insider, chiếc trực thăng đã bị lật úp và hạ cánh xuống một con sông. Bella, Bezos và Holland chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, luật sư của Bezos, Elizabeth Korrell bị gãy cột sống sống.

"Hãy tránh trực thăng bất cứ khi nào có thể. Chúng không đáng tin cậy bằng máy bay", Bezos nói với Fast Company vào năm 2004.

Trụ sở The Washington Post. (Nguồn: AFP)

Bezos là chủ sở hữu của Washington Post

Tỷ phú mua công ty sở hữu tờ báo này năm 2013 với giá 250 triệu USD. Khi đó, tài sản của Bezos vào khoảng 25 tỷ USD.

Ngay khi thương vụ hoàn tất, cổ phiếu The Post Company tăng 5,5%. Theo CNN, dưới quyền sở hữu của Bezos, tờ này đã có lãi trở lại trong năm 2016, 2017 và 2018.

Tỷ phú có công ty du hành vũ trụ riêng

Blue Origin được Bezos thành lập năm 2000, có trụ sở tại Kent (Washington, Mỹ), cũng là bang quê hương của Bezos.

"Blue Origin tin rằng để bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà của chúng ta cho thế hệ con cháu, chúng ta phải lên vũ trụ để tận dụng tài nguyên và nguồn năng lượng vô hạn của nó", công ty cho biết.

(theo Business Insider)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dieu-dac-biet-it-biet-ve-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-jeff-bezos-135856.html