Điều 2 khu trục hạm mang Kalibr áp sát Syria: Thông điệp 'chết chóc' của Nga?

Giữa lúc tình hình căng thẳng leo thang tại tây bắc Syria giữa một bên là Thổ và phiến quân Syria, bên còn lại là Nga và chính phủ Syria; việc Nga điều các khinh hạm của Hạm đội Biển Đen, được trang bị tên lửa hành trình Calibre áp sát Syria như hành động của đấu sĩ đã tuốt kiếm khỏi vỏ.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti đã dẫn lời Tư lệnh Hạm đội "Biển Đen" Đô đốc Viktor Kravchenko của Nga cho biết, ngày 28/2, Hạm đội Biển Đen thông báo, khu trục hạm của Nga "Đô đốc Makarov" và "Đô đốc Grigorovich" đã xuất phát từ quân cảng Sevastopol của Nga và đã đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, để hội quân vào nhóm tàu thường trực của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Nga, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và các bên có liên quan đều đang "nín thở đếm ngược", khi Nga đang tức tốc điều các loại vũ khí tiến công cho "mặt trận cuối cùng" tại tỉnh Idlib của Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ; nhất là trong số vũ khí trên có ba khinh hạm mang tên lửa hành trình Kalibr.

Tên lửa hành trình Kalibr là một trong những phương tiện hủy diệt hiệu quả nhất, được trang bị trên một số loại tàu nổi và tàu ngầm của Hải quân Nga; đây là loại vũ khí có độ chính xác cao, đã được sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria và đã chứng minh được tính năng kỹ, chiến thuật cao trong chiến đấu.

Loại tên lửa này có thể được phóng đi từ các khinh hạm "Đô đốc Grigorovich", "Đô đốc Makarov" và "Đô đốc Essen"; đây đều là các loại tàu chiến đa năng của hải quân Nga, cùng lớp Krivak IV thuộc Đề án 11356. Hiện các tàu này đã áp sát bờ biển Syria, sẵn sàng chiến đấu.

Chiến hạm đầu tiên của dự án 11356, tàu "Đô đốc Grigorovich" được biên chế vào Hạm đội Biển Đen vào tháng 3/2016; cùng lớp tàu này hiện còn có 2 chiếc khác là "Đô đốc Makarov" và "Đô đốc Essen", cũng đều thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga, trong đó chiếc "Đô đốc Essen" đã thực hiện nhiệm vụ tại Địa Trung Hải từ trước đó.

Các tàu chiến đa năng lớp Krivak IV/ thuộc Đề án 11356 của Nga, mang tên các "Đô đốc", hiện đang trực chiến trên biển Địa Trung Hải, được thiết kế để tiến hành các hoạt động chiến đấu chống lại các mục tiêu tàu mặt nước và chống ngầm, phòng không hạm đội và tiến công các mục tiêu trên mặt đất.

Mỗi tàu được trang bị 8 ống phóng đa năng thẳng đứng ZS14, có thể phóng tên lửa hành trình tiến công mặt đất Kalibr-NK, hoặc tên lửa chống hạm Onyxes. Về vũ khí tiến công tầm gần, tàu được trang bị một hải pháo 100 mm A-190 Arsenal, với tầm bắn tối đa 21 km, tốc độ bắn tối đa 30 viên/phút; có thể tiến công các mục tiêu trên không, tàu mặt nước và mục tiêu trên mặt đất.

Về vũ khí chống ngầm, tàu được trang bị hệ thống bom phản lực chống ngầm RBU-6000 mười hai nòng, cùng bốn ống phóng ngư lôi 533 mm; về vũ khí phòng không, tàu được trang bị tên lửa phòng không Shtil-1 (phiên bản Buk cho Hải quân), với tầm bắn tới 50 km; vũ khí phòng không tầm gần được thực hiện bởi hai pháo cao tốc sáu nòng AK-630M và tên lửa vác Igla-S hoặc Verba.

Hệ thống trinh sát trên tàu, được trang bị hệ thống radar đa năng Puma, cung cấp khả năng trinh sát, phát hiện những mục tiêu trên mặt biển và trên không từ xa; tự động theo dõi và xử lý các tình huống phức tạp, hạn chế thấp nhất sự can thiệp của con người.

Lượng giãn nước tiêu chuẩn của tàu là 4.035 tấn, tàu được trang bị 2 động cơ tuabin khí, kèm theo 2 động cơ diesel tăng áp, với tổng công suất 60.900 mã lực, cho tàu khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 30 hải lý/h (56 km/h); tầm hoạt động tối đa đạt 9.000 km ở tốc độ 14 hải lý/h (26 km/h). Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển một tháng.

Việc Nga điều các tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình Kalibr tới Địa Trung Hải và áp sát bờ biển Syria, dự báo tình hình chiến sự Syria trong những ngày tới sẽ hết sức căng thẳng; và đây cũng là một "thông điệp chết chóc" đối với những kẻ khủng bố và là đòn răn đe với các hành động quân sự leo thang của Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Syria.

Video Điểm sanh những lớp tàu chiến chủ lực của Hạm đội Biển Đen Nga - Nguồn: Tin Quân Sự@Youtube

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/dieu-2-khu-truc-ham-mang-kalibr-ap-sat-syria-thong-diep-chet-choc-cua-nga-1347993.html