Điệp viên nội gián ở Nam Phi
Năm nay 72 tuổi, Dieter Gerhardt đang sống thanh thản những năm tháng cuối đời tại thành phố Basel của Thụy Sĩ. Trước đó, vào năm 1983, Gerhardt - sĩ quan cao cấp mang quân hàm thiếu tướng của Hải quân Nam Phi bị một tòa án đặc biệt ở Nam Phi tuyên phạt tù chung thân về tội làm điệp viên nội gián cho tình báo Liên Xô.
Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2007/11/64800.cand
Tin mới
Iraq duy trì quan hệ cân bằng để không bị 'lôi kéo vào các khu vực xung đột', đồng thời lên án cuộc tấn công nhắm vào PMF và mô tả đây là hành vi 'vi phạm trắng trợn' chủ quyền quốc gia.
Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 24/3 tiếp tục bác bỏ đề xuất của đảng Cộng hòa về gói tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Điều này khiến tình trạng bế tắc tại Thượng viện Mỹ tiếp tục kéo dài, trong khi việc DHS tạm ngưng hoạt động một phần đã bước sang tháng thứ hai. Việc cơ quan này chưa được cấp ngân sách trở lại đang gây sức ép đối với hoạt động của nhiều đơn vị trực thuộc, đẩy các hoạt động an ninh, kiểm soát biên giới và an toàn hàng không vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.
Xung đột Trung Đông leo thang quanh eo biển Hormuz, căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại khủng hoảng năng lượng và bất ổn kinh tế toàn cầu.
Việc Israel ám sát thành công ông Ali Larijani - một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran - đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong cuộc xung đột hiện nay. Nhưng, một câu hỏi lớn đặt ra: liệu chiến lược nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran có thực sự giúp Israel đạt được mục tiêu, hay đang mở ra những hệ lụy khó kiểm soát?
Mỹ đã điều động Sở chỉ huy của Sư đoàn dù 82 tới Trung Đông, động thái được đánh giá là có thể chuẩn bị cho khả năng sẵn sàng thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không và tác chiến mặt đất.
Bộ Ngoại giao Iraq cho biết sẽ triệu đại biện lâm thời của Mỹ và đại sứ Iran để 'trao công hàm phản đối chính thức các cuộc tấn công' gây thương vong, mà Baghdad cáo buộc là do hai nước này gây ra, đồng thời trao 'quyền đáp trả' cho các nhóm bán quân sự bị nhắm mục tiêu.
Một số ý kiến cho rằng tuyên bố về đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump thực chất chỉ là chiến thuật nhằm trấn an thị trường. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Iran thực sự sẵn sàng đối thoại.
Đức đang rút các tiêm kích Eurofighter khỏi Ba Lan, khép lại nhiệm vụ quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khoảng 150 binh sĩ quân đội Đức cũng sẽ trở về nước.








